Giữa bão dịch Covid-19, ô tô Indonesia “ồ ạt” vào Việt Nam

Thu Trang Thứ tư, ngày 15/04/2020 15:34 PM (GMT+7)
Số lượng ô tô về Việt Nam trong tháng này đã tăng tới 18,4%.
Bình luận 0

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2020, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 12.151 chiếc, tương ứng đạt 224 triệu USD. Trong tháng 2, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam chỉ khoảng 10.261 chiếc với trị giá đạt 222 triệu USD. Như vậy, so với tháng 2, số lượng ô tô về Việt Nam trong tháng này đã tăng tới 18,4%.

Như vậy, trong quý I/2020, cả nước nhập khẩu 26.700 ô tô nguyên chiếc các loại, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 20.601 chiếc, giảm 24,2%; ô tô vận tải là 5.412 chiếc, giảm 52,7%.

Tháng 3 là tháng có lượng ô tô nhập khẩu nhiều nhất trong 3 tháng của quý I/2020.

Nếu như tháng trước, Thái Lan là nước xuất khẩu ô tô vào Việt Nam nhiều nhất thì trong tháng này,  xe từ Indonesia áp đảo với 6.914 chiếc. Thái Lan xếp thứ hai với 4.013 chiếc.

img

Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 3 có xu hướng tăng

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập về 9.831 chiếc, chiếm 80,9% lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu. Ô tô tải cũng có số lượng nhập khẩu tăng so với tháng 2/2020 với 1.988 chiếc, trị giá đạt gần 44,8 triệu USD.

Dòng xe trên 9 chỗ ngồi chỉ có 35 ô tô được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với trị giá là 760 nghìn USD. Ngoài ra trong tháng 3 còn có 297 chiếc xe chuyên dụng được nhập khẩu, với trị giá khai báo khoảng 16,2 triệu USD.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem