Giữa dịch Covid-19, ô tô giá rẻ hơn 300 triệu đồng/chiếc ồ ạt vào Việt Nam

Thu Trang Thứ năm, ngày 20/08/2020 16:32 PM (GMT+7)
Thái Lan và Indonesia tiếp tục dẫn đầu trong việc xuất khẩu ô tô dưới 9 chỗ vào Việt Nam.
Bình luận 0

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 vừa qua, có 4.761 ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, tăng 1.209 chiếc, tương ứng 34% so với tháng 6. Giá trị nhập khẩu đạt gần 108 triệu USD.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu 44.971 ô tô nguyên chiếc các loại, trong đó xe 9 chỗ ngồi trở xuống là 33.444 chiếc và ô tô vận tải là 8.544 chiếc, giảm 47,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Có 3.202 xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 7 với trị giá đạt 49,7 triệu USD, tăng tới 1.124 chiếc, tương đương 54,1% so với tháng trước. Tính trung bình, mỗi xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về có giá khai báo tại cảng khoảng 15.513 USD (khoảng 357 triệu đồng).

Thái Lan vẫn là quốc gia đứng đầu trong việc xuất khẩu ô tô dưới 9 chỗ vào Việt Nam với 1.698 chiếc, tăng 29,3%. Tiếp đó là Indonesia với 1.251 chiếc, tăng gấp 3 lần so với tháng trước.

img

Ô tô giá rẻ ồ ạt nhập vào Việt Nam

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tháng 7 các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 347 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, con số này của tháng trước là 279 triệu USD. Nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem