Giữa tâm chấn virus Corona, sản xuất của Trung Quốc ổn định trong tháng 1

31/01/2020 11:25 GMT+7
Hôm 31/1, Cục thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố chỉ số PMI sản xuất nước này đạt 50,0 trong tháng 1.
Giữa tâm chấn virus Corona, sản xuất của Trung Quốc ổn định trong tháng 1 - Ảnh 1.

Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc trong tháng 1 không rơi xuống mức thu hẹp

Kết quả này đúng bằng ước tính của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát do Reuters tổ chức trước đó. Hồi tháng 12, chỉ số quản lý thu mua PMI sản xuất của Trung Quốc đạt 50,2, thể hiện sự tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất. Còn tháng này, chỉ số PMI bằng 50,0 thể hiện mức độ trung lập của ngành.

Dữ liệu kinh tế lĩnh vực sản xuất được công bố chỉ vài giờ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng với dịch virus Corona bùng phát tại Trung Quốc. Cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho hay tác động của dịch virus Corona với ngành sản xuất đã không được thể hiện đầy đủ trong chỉ số PMI tháng 1 do cuộc khảo sát được tiến hành trước ngày 20/1, tức trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán cổ truyền của người Trung Quốc. Cùng ngày hôm đó, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chính thức tuyên bố virus Corona là một dịch bệnh nghiêm trọng với quốc gia Đông Á này.

“Dựa trên báo cáo chỉ số quản lý thu mua PMI sản xuất những tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ gây thiệt hại cho nền kinh tế của virus Corona” - ông Martin Lynge Rasmussen, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics nhận định.

Nền kinh tế Trung Quốc vốn đã chịu áp lực nặng nề từ cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ kéo dài hơn 18 tháng qua. Ngay khi thương chiến Mỹ Trung vừa lắng xuống bằng việc hai nước ký vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, Trung Quốc lại lao đao vì dịch virus Corona bùng phát nghiêm trọng. Tính đến 9 giờ sáng 31/1 (giờ Trung Quốc), đã có 213 ca tử vong vì virus Corona trong khi số trường hợp xác nhận nhiễm virus lên tới gần 10.000 ca. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định dịch virus Corona nhiều khả năng sẽ gây áp lực lớn hơn nữa cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng GDP giảm tốc.

Một trong những nguyên nhân khiến virus Corona gây thiệt hại nặng nề là việc một số tỉnh thành ở Trung Quốc quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến 10/2, thậm chí hết tháng 2. Điều này có nguy cơ làm thâm hụt lợi nhuận doanh nghiệp và tấn công chuỗi cung ứng toàn cầu. Thị trường chứng khoán thế giới đã lao đao suốt tuần qua vì quan ngại như vậy.

Giữa lúc Trung Quốc đang đối diện nỗi ám ảnh kinh tế giảm tốc, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross lại nhận định dịch virus Corona có khả năng sẽ giúp đẩy mạnh thị trường lao động và sản xuất Mỹ trong bối cảnh các doanh nghiệp tại Trung Quốc quay đầu về Mỹ. “Tôi không muốn dùng từ chiến thắng trong bối cảnh virus ác tính Corona lây lan. Nhưng thực tế là nó giúp các doanh nghiệp xem xét lại chuỗi cung ứng… Tôi nghĩ dịch virus sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng việc làm tại Bắc Mỹ, khi các doanh nghiệp trở lại thị trường này. Một số đến Mỹ, một số đến Mexico…” - ông Ross cho hay.

(Dân Việt)
Cùng chuyên mục