Giữa TP.Hải Phòng, người dân ở tập thể cũ nát, dùng chậu hứng nước chống dột

Nguyễn Đại Thứ năm, ngày 20/08/2020 14:09 PM (GMT+7)
Nhiều người dân ở khu tập thể A8 Vạn Mỹ (Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đang sống trong khốn khổ vì mỗi khi mưa về nhà lại dột tứ tung như ở ngoài trời.
Bình luận 0

Người dân khốn khổ khi trời mưa về ở khu tập thể A8 Vạn Mỹ

Trong đợt mưa vừa qua, nhiều người dân sống ở khu tập thể A8 Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) phản ánh với PV báo Dân Việt về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu nhà tập thể này.

Hải Phòng: Ở nhà tập thể cũ nát, người dân dùng chậu hứng nước chống dột - Ảnh 1.

Khu tập thể Vạn Mỹ

Chị Mai Thị Bích Ngọc, 38 tuổi trú tại số 19, tầng 5, cầu thang 6, lô A8 - khu tập thể Vạn Mỹ chán nản cho biết: "Ngày mưa, nước thấm từ trên nóc thấm xuống lênh láng cả hành lang; ngày nắng, mái nhà om như nung. 

Hầu hết khi trời mưa, các hộ dân mạnh ai nấy lo, phải mua bạt, áo mưa… chăng trên trần chống dột và hứng vữa rơi. Các cụ cao tuổi, neo đơn… không có điều kiện và sức khỏe để làm, phải chấp nhận mang thùng, chậu hứng nước vào những ngày mưa".

Hải Phòng: Ở nhà tập thể cũ nát, người dân dùng chậu hứng nước chống dột - Ảnh 2.

Hải Phòng: Ở nhà tập thể cũ nát, người dân dùng chậu hứng nước chống dột - Ảnh 3.

Hải Phòng: Ở nhà tập thể cũ nát, người dân dùng chậu hứng nước chống dột - Ảnh 4.

Hải Phòng: Ở nhà tập thể cũ nát, người dân dùng chậu hứng nước chống dột - Ảnh 5.

Người dân phải dùng các vật dụng như ca nhựa, thùng, rẻ.. để hứng nước dột trên trần nhà mỗi khi trời mưa

Hải Phòng: Ở nhà tập thể cũ nát, người dân dùng chậu hứng nước chống dột - Ảnh 6.

Hải Phòng: Ở nhà tập thể cũ nát, người dân dùng chậu hứng nước chống dột - Ảnh 7.

Giường ngủ cũng bị dột

Cũng theo phản ánh của chị Ngọc, khu nhà đã xuống cấp toàn bộ nên tất cả các hộ dân đều chịu ảnh hưởng. T

rực tiếp nhất là các hộ dân tầng 5 là tầng trên cùng, mái nhà được lắp ghép bằng những khối bê-tông rỗng theo cách xây dựng kiểu cũ, nước ngấm qua các khe ghép, ngấm qua các góc tường chịu lực… vì tuổi thọ công trình đã hết từ lâu.

Hải Phòng: Ở nhà tập thể cũ nát, người dân dùng chậu hứng nước chống dột - Ảnh 8.

Hải Phòng: Ở nhà tập thể cũ nát, người dân dùng chậu hứng nước chống dột - Ảnh 9.

Hải Phòng: Ở nhà tập thể cũ nát, người dân dùng chậu hứng nước chống dột - Ảnh 10.

Trần nhà bị bong tróc, nước thấm vào nhà khắp nơi

Ngày 17/8, PV Dân Việt chứng kiến bà Nguyễn Thị Cừu, trú số nhà 20, lô A8 đang cặm cụi dùng các vật dụng như ca nhựa, thùng, rẻ.. để hứng nước dột trên trần nhà. 

"Chắc không ai nghĩ, ở giữa trung tâm thành phố mà vẫn còn tồn tại cái khu tập thể như thế này, ở trong nhà mà như ở ngoài trời, chẳng đêm nào tôi có thể ngủ yên vì nước" - Bà Cừu ngán ngẩm.

Còn bà Vũ Thị Hồng Tâm (trú tại số nhà 18B) cho biết, cách đây một thời gian, Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng (đơn vị quản lý khu tập thể) có sửa chữa, nhưng họ càng sửa chữa thì càng dột, tường nhà bị bong tróc nhiều hơn, mấy hôm nay trời mưa liên tục không có đêm nào gia đình bà ngủ được vì nước từ trên trần nhỏ xuống khắp nơi trong nhà, tránh chỗ nọ lại dột chỗ kia. 

"Hàng tháng chúng tôi phải trả tiền thuê nhà cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng nhưng lại phải sống trong cảnh khốn khổ mưa dột thế này"- bà Tâm bức xúc.

Chiều 19/8, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Trịnh Quang Trường - Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết, UBND quận Ngô Quyền sẽ chỉ đạo UBND phường Vạn Mỹ kiểm tra thông tin việc người dân ở lô A8 - khu tập thể Vạn Mỹ sống trong cảnh mưa dột. 

Nếu có sự việc trên, UBND quận sẽ chỉ đạo UBND phường Vạn Mỹ đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng phải sửa chữa để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Được biết, khu tập thể Vạn Mỹ được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1960, hiện do Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

Cũng theo tìm hiểu của PV báo Dân Việt, khu tập thể A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền thuộc mức độ nguy hiểm cấp độ D.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem