Gỡ khó tín dụng cho nền kinh tế: Ngân hàng, doanh nghiệp phải cùng hành động

Thứ tư, ngày 08/05/2013 09:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Hội thảo về Tín dụng ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế sáng 7.5 ở Hà Nội, câu chuyện về tín dụng cho nền kinh tế là vấn đề nóng nhất.
Bình luận 0

Trong thời điểm hiện nay, tín dụng cho nền kinh tế bế tắc không phải do thiếu vốn, mà vì hàng tồn kho và doanh nghiệp không tìm thấy phương án kinh doanh khả thi.

Ông Phạm Xuân Hòe - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, để tháo gỡ khó khăn thì ngân hàng và doanh nghiệp phải có trao đổi cân bằng. “Phía ngân hàng cần tích cực trong tháo gỡ khó khăn như giảm lãi suất, điều chỉnh lãi suất tiền vay hướng đến các lĩnh vực ưu tiên. Các doanh nghiệp cũng phải tái cơ cấu mạnh mẽ về mặt sản xuất kinh doanh, làm sao có uy tín tốt hơn để huy động các nguồn trái phiếu trên thị trường, để có mức lãi suất thấp hơn”- ông Hòe phân tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem