Gỗ Việt Nam đối mặt với phòng vệ thương mại

Truyền Hình Dân Việt Thứ năm, ngày 15/12/2022 09:12 AM (GMT+7)
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 10 tháng đầu năm 2022 đạt 13,475 tỷ USD. Tuy là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn của Việt Nam nhưng đồng thời gỗ cũng là ngành hàng phải đối mặt nhiều với các vụ kiện phòng vệ thương mại từ các đối tác thương mại lớn.
Bình luận 0

Gỗ Việt Nam đối mặt với phòng vệ thương mại

Gỗ Việt Nam đối mặt với phòng vệ thương mại.

Với mức tăng trưởng bứt phá, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gỗ đứng thứ 5 thế giới. Riêng đồ mộc (nhóm như bàn ghế giường tủ) là nhóm có giá trị gia tăng cao thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Còn riêng gỗ dán, tủ bếp chiếm 30% tỷ trọng nhập khẩu vào Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem