Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa quyết định khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sau khi phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại và thuốc lá vận chuyển trái phép trên chuyến bay giải cứu công dân từ Nga về Việt Nam.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển tới Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, sau gần 2 năm điều tra, cơ quan hải quan có đủ căn cứ xác định một số người có hành vi lợi dụng chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Nga về nước để vận chuyển trái phép lượng lớn hàng hóa.
Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật quy định việc vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới phải tuân thủ quy về xuất cảnh, nhập cảnh, các quy định kiểm soát hàng hóa tiền tệ qua biên giới.
Nếu vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không, qua cửa khẩu hàng không nhưng không có hóa đơn chứng từ, không khai báo hải quan theo quy định, đây là hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và có thể còn là hành vi buôn lậu nếu việc vận chuyển này là hoạt động mua bán hàng hóa trái phép, không khai báo hải quan.
Như vậy, sau khi khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra sẽ tiến hành làm rõ người đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là ai để xử lý hình sự về tội danh theo quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự với chế tài có thể là phạt tiền từ 1 đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 đến 10 năm.
Trường hợp có căn cứ cho thấy việc vận chuyển số hàng hóa này qua biên giới để thực hiện mục đích mua bán nhưng không khai báo hải quan, trốn thuế, cơ quan điều tra có thể khởi tố người mua bán trái phép hàng hóa qua biên giới không khai báo hải quan về tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự.
Theo ông Cường, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng trong vụ án này có thể phải đối mặt với khung hình phạt tới 10 năm tù với hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và có thể là 20 năm tù nếu như hành vi được xác định là buôn lậu.
Vị chuyên gia cho rằng, hành vi lợi dụng chính sách của nhà nước về việc bảo hộ công dân ở nước ngoài trong thời điểm dịch bệnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là hành vi rất đáng lên án và cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc.
Trước đó, ngày 5/12/2020, Đội 2 (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Cục Hải quan Khánh Hòa) kiểm tra, giám sát chuyến bay giải cứu công dân mang số hiệu QH9195 từ Matxcơva (Liên bang Nga) về sân bay quốc tế Cam Ranh.
Lực lượng hải quan khi đó phát hiện hơn 700 chai rượu ngoại các loại và 424 hộp thuốc lá Heets với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng được vận chuyển trái phép trên chuyến bay.
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, số lượng hàng hóa trên đứng tên 3 người. Cụ thể, hành khách A.N.B.L. gồm 35 kiện hành lý ký gửi có 472 chai rượu hiệu Macallan Double Cask 18 years old; 6 chai rượu hiệu Macallan Rich Mahogany 25 years old; 7 chai rượu hiệu Beluga Transatlantic; 3 chai rượu hiệu Champane Martini; 122 hộp thuốc lá điện tử Heets.
Hàng hóa đứng tên hành khách H.T.G. gồm 19 kiện hành lý ký gửi có 217 chai rượu hiệu Macallan Double Cask 18 years old; 7 chai rượu hiệu Macallan Rich Mahogany 25 years old và 302 hộp thuốc lá điện tử Heets.
Hàng hóa đứng tên hành khách B.X.T gồm một kiện hành lý ký gửi có12 chai rượu Macallan Sherry OAK CASK 18 years old.