Góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng: Quan tâm tới phúc lợi nông dân

Trần Đáng Thứ năm, ngày 05/11/2020 15:45 PM (GMT+7)
Nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi của nông dân, nhà quản lý, cán bộ xung quanh vấn đề cần đảm bảo phúc lợi của nông dân tại Hội nghị lấy ý đóng góp dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sáng ngày 5/11 tại TP HCM.
Bình luận 0

Sáng 5/11, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân, Ban chỉ đạo cụm thi đua số 6 tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K'ré, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định chủ trì hội nghị.

Phúc lợi nông dân gây “nóng” buổi góp ý văn kiện - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Nguyễn Xân Định phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 10 tỉnh, thành phố phía Nam.

Khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh, hội nghị này nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

Có thể thấy, trong số 12 ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị, khá nhiều ý kiến tập trung  vào vấn đề phúc lợi nông dân.

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP HCM Đỗ Việt Hà, nêu vấn đề: "Các dự thảo văn kiện chưa thấy bàn sâu về phúc lợi nông dân".

Phúc lợi nông dân gây “nóng” buổi góp ý văn kiện - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Trương Quang An, Giám đốc HTX Thanh Long Tầm Vu (Long An) chia sẻ, nhiều chính sách ưu đãi cho kinh tế tập thể nhưng đa phần HTX chưa được thụ hưởng.

"HTX thuê đất được hỗ trợ nhưng phải là đất công, nhưng đất công đâu mà thuê", ông An chia sẻ.

Giám đốc Sở NNPTNT TP HCM Đinh Minh Hiệp, nêu tiếp: Thu nhập, sinh kế của nông dân chưa được phân tích, đánh giá cụ thể. Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cần làm rõ vấn đề này và có phương hướng, giải pháp giải quyết căn cơ.  

"Phải nhấn mạnh việc thúc đẩy, tập trung nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thay đổi cơ cấu nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho nông dân", ông Hiệp cho biết.

Ông Phan Văn Thà, nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết, sản xuất nông nghiệp hiện khá khó khăn, trong khi giá cả sản phẩm khá thấp thì dịch vụ-vật tư nông nghiệp tăng cao.

"Hiện, nông dân rất cần các chính sách hỗ trợ của nhà nước và thông tin thị trường để sản xuất nông nghiệp hiệu quả", ông Thà thổ lộ.

Phúc lợi nông dân gây “nóng” buổi góp ý văn kiện - Ảnh 3.

Ông Trương Quang An, Giám đốc HTX Thanh Long Tầm Vu (Long An) đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Cũng theo ông Thà, thực tế chương trình nông thôn mới đã đem lại một bộ mặt mới cho nông thôn, nhưng vẫn chưa thay đổi rõ rệt cuộc sống của người nông dân.

"Trung ương cần phải có chính sách đúng mức cho chương trình xây dựng nông thôn mới để người dân được hưởng thụ tốt hơn", ông Thà góp ý kiến.

Chia sẻ điều này, bà Nguyễn Thị Liên Thương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) góp ý, cần nhanh chóng giúp nông dân tìm đầu ra tiêu thụ nông sản.

Nhà nước cần ưu tiên đầu tư các dự án nghiên cứu các sản phẩm sau thu hoạch, tinh chế, chế biến để nâng cao thu nhập cho nông dân.Tăng cường các dự án nghiên cứu sử dụng, chế biến phụ liệu sản phẩm phụ nông nghiệp…

Tại hội nghị, sau khi làm rõ thêm những điểm trọng tâm của các dự thảo văn kiện, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K'ré ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Nguyễn Xuân Định cho đây là những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết, phản ánh hơi thở cuộc sống. Điều sẽ giúp Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem