Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992: Tăng cường lấy ý kiến cán bộ, hội viên nông dân

Thứ sáu, ngày 29/03/2013 08:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Tiếp tục xác định việc lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm, cần được ưu tiên thực hiện nhằm tạo sự nhất trí cao trong toàn xã hội”.
Bình luận 0

Nhấn mạnh yêu cầu này, tại Công văn số 211 ban hành ngày 25.3, Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN chỉ đạo các cấp hội cần quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để mọi cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Các cơ quan báo chí của Hội cần có nhiều tin, bài viết phân tích, làm rõ những nội dung của dự thảo với lập luận khoa học, thuyết phục, chặt chẽ, làm cho người dân nắm vững, hiểu đúng nội dung của dự thảo, từ đó bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình.

Về công tác tổ chức lấy ý kiến, Ban Chấp hành T.Ư Hội yêu cầu các cấp hội tiếp tục có nhiều hình thức phong phú, thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến. Cụ thể là: Phối hợp với các cấp chính quyền cung cấp tài liệu, phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình nông dân; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm của cán bộ, hội viên, nông dân; đưa nội dung góp ý vào sinh hoạt chi, tổ hội; lựa chọn nội dung cụ thể, phù hợp để việc góp ý được tập trung, có chất lượng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem