Hà Lan phong tỏa toàn quốc qua góc nhìn của người Việt

Như San (thực hiện) Thứ hai, ngày 20/12/2021 06:30 AM (GMT+7)
Nhằm làm chậm lại quá trình lây lan của biến thể Omicron càng sớm càng tốt để đảm bảo các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vẫn sẵn sàng cho tất cả mọi người, chính phủ Hà Lan đã quyết định ban hành lệnh lockdown (lệnh phong tỏa) từ 19/12 cho đến ít nhất là 14/1/2022. Dân Việt ghi lại lời kể của người Việt sống ở Hà Lan.
Bình luận 0

Trong tuần qua, biến thể Omicron lan truyền rất nhanh ở Hà Lan. Nhóm quản lý ổ dịch (OMT) dự kiến rằng biến thể này sẽ là biến thể thống trị ở Hà Lan vào cuối tháng 12. Điều này sớm hơn dự kiến trước đây.

Sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm có nghĩa là số lượng bệnh nhân COVID-19 trong các bệnh viện và ICU (cơ sở chăm sóc đặc biệt) sẽ tăng mạnh thêm trước khi kết thúc năm. Do đó, ngày càng có nhiều khả năng cho rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Hà Lan sẽ trở nên quá tải vào tháng Giêng.

Sự lây lan của biến thể Omicron phải được làm chậm lại càng sớm càng tốt để đảm bảo các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vẫn sẵn sàng cho tất cả mọi người. Đây là lý do tại sao chính phủ Hà Lan đã quyết định ban hành lệnh lockdown (lệnh phong tỏa) từ Chủ nhật ngày 19 tháng 12 cho đến ít nhất là thứ Sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022. Điều này gây xôn xao toàn Hà Lan, khi nước này cùng với thế giới bước vào mùa lễ hội giáng sinh và đón năm mới 2022.

Lệnh lockdown qua góc nhìn của người dân Việt tại Hà Lan - Ảnh 1.

Các trung tâm thành phố ở Hà Lan nhộn nhịp khi người mua sắm đổ xô đi mua quà Giáng sinh trước thời điểm lockdown. Các quan chức ở Rotterdam kêu gọi người mua sắm tránh xa trung tâm thành phố vào thứ Bảy, vì đám đông đổ xô đi mua quà Giáng sinh trước thời điểm 'khóa cửa' sắp xảy ra. Ở Amsterdam, các phố mua sắm 'bận rộn' nhưng không quá đông, và các quán bar và cà phê chật kín người tranh thủ làm việc trong những giờ cuối cùng trước khi 'đóng cửa'. Các sân hiên của quán cà phê cũng được trưng dụng và chật kín người mua sắm cho dịp Giáng sinh. Ở The Hague, Leiden và Den Bosch cũng rất nhộn nhịp, với hàng dài người đợi bên ngoài một số cửa hàng nổi tiếng. Ảnh nhân vật cung cấp.

Bạn Đ.T.T hiện đang sống tại thành phố The Hague (hay còn gọi là Den Hagg, thành phố lớn thứ ba ở Hà Lan sau Amsterdam và Rotterdam, Hà Lan) cho biết: "Dân Hà Lan vốn rất thích lễ hội, nên cứ có dịp gì là nườm nượp tham gia, vì thế cứ có lệnh lockdown là lại biểu tình, bạo động chống lại ngay, nhất là thời điểm này gần đến giáng sinh, đón năm mới. Người dân Hà Lan coi Covid-19 như cúm mùa. Hôm rồi lễ hội Sinterklaas vẫn tổ chức diễu hành đông vui, các bố các mẹ đưa con đổ ra đường coi ầm ầm.

Lớp học của con mình có một bé mắc Covid-19, cả lớp vẫn đi học bình thường. Bên này dù dịch thì vẫn cứ sinh hoạt như bình thường, ai mắc thì ở nhà tự điều trị, mọi người ai sợ thì nghỉ theo, ai đi vẫn cứ đi học đi làm bình thường. Chính vì thế, chính phủ mới ban hành lệnh lockdown để tránh tình trạng quá tải vì các ca lây nhiễm khả năng sẽ tăng cao dịp lễ hội cuối năm. Tuy nhiên, dân Hà Lan thì nổi tiếng tiết kiệm rồi nên họ tuy giàu nhưng không tiêu hoang, chính vì thế dù lockdown đúng vào dịp Giáng Sinh và đón năm mới cũng không ảnh hưởng nặng nề nhiều đến nhu cầu mua sắm của họ. Có tác động chỉ là giờ sẽ phải ở trong nhà nhiều hơn, tạm ngưng các hoạt động vui chơi giải trí để lui lại dành thời gian cho gia đình thôi. Hà Lan vẫn cho phép ra đường tập thể dục thể thao, đi lại, nhiều rừng với nhiều không gian thoáng nên cũng không bị bó buộc lắm. Những ai khai thuế đàng hoàng thì được trợ cấp hết nên sống vẫn ổn"

Sống cùng thành phố với bạn Đ.T.T, bạn Tống Vân Anh cũng có cùng quan điểm: "Dân tình cũng bức xúc vì 1 tuần trước giáng sinh lại bắt lockdown, vì mọi người muốn 1 trong 2 ngày giáng sinh ra ngoài hàng ăn để đỡ phải nấu giờ không được nữa nên đành phải oder đồ ăn về nhà. Các quy tắc mới về nhập cảnh cũng khiến hàng nghìn gia đình từng hy vọng đón Giáng sinh cùng nhau giờ đang phải suy nghĩ lại về kế hoạch của mình."

Còn bạn Hương Trần từ Zutphen (thành phố và đô thị nằm ở tỉnh của Gelderland, Hà Lan) cho biết: "Ở chỗ mình thấy mọi người vẫn bình thường. Đến giờ chưa thấy có biểu tình,  7h tối qua mới công bố và sáng nay hiệu lực luôn, lại là cuối tuần nên nếu có biểu tình gì thì chắc cũng phải sang tuần. Không vui nhất là các cửa hàng bán lẻ và quán ăn. Nếu mình nhớ không nhầm thì năm ngoái tầm này cũng bị cấm. Cuối năm là mùa làm ăn mà bị đóng cửa thì nhìn chung là mọi người bị thua lỗ nặng. Mình có mấy người bạn làm nail, sắp sửa vào dịp lễ lớn, mọi người đông khách, làm không kịp, toàn phải làm 10 tiếng một ngày. Giờ phải đóng tiệm nên cũng thất thu nhiều. Mà nghe nói Hà Lan có 56.000 cửa hàng thuộc vào diện không thiết yếu. Thật ra gọi là lockdown nghĩa là nhà hàng, shop, trường học, bảo tàng, rạp hát….. đóng cửa.

Lệnh lockdown qua góc nhìn của người dân Việt tại Hà Lan - Ảnh 5.

Do các cửa hàng bán lẻ, các shop đóng cửa nên các bạn nhỏ mở 'cửa hàng trong nhà'. Ảnh Hương Trần

Mọi người làm việc ở nhà nhiều nhất có thể. Còn siêu thị, tiệm thuốc vẫn mở cửa bình thường. Vì siêu thị bên này nhiều, khu nào cũng có 1 đến 2 cái siêu thị nên cũng không xảy ra tình trạng xếp hàng nhiều lắm. Hồi lockdown đầu tiên đầu năm 2020 thì mọi người đổ xô ra siêu thị gom đồ, nhưng chỉ đợt đấy thôi, những đợt sau thì thấy quen rồi nên mọi người đều bình thường. Đợt này siêu thị đông vì chuẩn bị lễ lớn nên bình thường nhà nào cũng đi chợ mua nhiều đồ ăn. Nhưng đông lần này không phải vì Covid mà là vì rơi trúng đợt gần Giáng Sinh, mọi người đổ xô đi mua quà trước thời điểm khóa cửa sắp xảy ra. Đợt này là đợt người nhà đi thăm nhau, đúng ngày Noel hoặc năm mới nhiều nhà đặt ăn ở nhà hàng rồi cả nhà đưa nhau đi chơi. Giờ khắp nơi đóng cửa, một nhà một ngày chỉ được phép có 2 khách đến thăm nhưng riêng 2 ngày Noel 24, 25/12 và lúc giao thừa 31/12, 1/1 là được 4 người lớn đến nhà".

Luật lockdown được ban hành bởi chính phủ Hà Lan:
- Mọi người nên ở nhà càng nhiều càng tốt và tránh những nơi đông đúc, và giữ khoảng cách 1,5 mét.
- Tiếp không quá 2 khách từ 13 tuổi trở lên mỗi ngày. Vào ngày 24, 25 và 26 tháng 12 và vào ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1, số lượng khách từ 13 tuổi trở lên tối đa là 4 khách mỗi ngày. Mỗi ngày thăm không quá 1 hộ.
- Quy mô nhóm tối đa ngoài trời cho những người từ 13 tuổi trở lên là 2 người. Có thể có nhiều hơn 2 người trong một nhóm nếu mọi người trong nhóm sống ở cùng một địa chỉ.
- Các cơ sở giáo dục và chăm sóc ngoài trường học (BSO) đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 9 tháng 1 năm 2022. Có một số trường hợp ngoại lệ. Vào ngày 3 tháng Giêng, chính phủ sẽ quyết định hình thức giáo dục sẽ tiếp tục từ ngày 10 tháng Giêng. Nhà trẻ cho trẻ em dưới 4 tuổi sẽ vẫn mở cửa.
- Tất cả các địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi đều đóng cửa, ngoại trừ dịch vụ giao hàng và mang đi.
- Tất cả các cửa hàng không thiết yếu đều đóng cửa, ngoại trừ thanh toán và giao hàng online.
- Các cửa hàng thiết yếu, chẳng hạn như siêu thị và hiệu thuốc có thể mở cửa đến 20:00. Phải đeo khẩu trang. Số lượng người mua sắm tối đa là một người trên 5 mét vuông.
- Một số địa điểm nhất định, chẳng hạn như trạm xăng, hiệu thuốc, thư viện, trường dạy lái xe, văn phòng công chứng và văn phòng luật sư có thể mở cửa vào giờ bình thường của họ. Tất cả các địa điểm thực hiện các ngành nghề không tiếp xúc với y tế, chẳng hạn như tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện, đều bị đóng cửa. Rạp chiếu phim, viện bảo tàng, nhà hát và các địa điểm hòa nhạc đều đóng cửa.
- Tất cả các cơ sở thể thao trong nhà đều đóng cửa, ngoại trừ các hoạt động dạy bơi. Các cơ sở thể thao ngoài trời có thể mở cửa cho mọi lứa tuổi từ 05:00 đến 17:00. Những người từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia các môn thể thao ngoài trời, một mình hoặc theo nhóm 2 người phải cách nhau 1,5 mét. - -- Trẻ em và thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở xuống có thể chơi thể thao ngoài trời và có thể tham gia các trận đấu và cuộc thi trong câu lạc bộ của riêng mình.
- Không được phép tổ chức các sự kiện, ngoại trừ đám tang (không quá 100 người), chợ hàng tuần bán hàng tạp hóa, các trận đấu và cuộc thi thể thao chuyên nghiệp (không có khán giả).
- Những người từ 70 tuổi trở lên vẫn được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể, kể cả với trẻ em dưới 12 tuổi. Nếu có giao tiếp với trẻ em, họ nên lưu ý giữ khoảng cách 1,5 mét.
- Chủ doanh nghiệp, công ty và người lao động có thể được hưởng gói hỗ trợ tài chính đã được gia hạn gần đây.
- Từ ngày 22 tháng 12, các quy định mới sẽ được áp dụng cho du khách từ bên ngoài EU / Schengen đến Hà Lan. Tất cả các hành khách phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính, ngay cả khi họ đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc gần đây đã khỏi bệnh do nhiễm . Những du khách đến từ các khu vực có nguy cơ rất cao, bao gồm cả Vương quốc Anh, phải tự cách ly trong 10 ngày. Du khách sẽ không phải đăng ký vào một khách sạn cách ly đặc biệt để tự cách ly, nhưng sẽ phải đối mặt với sự kiểm soát của chính quyền địa phương để đảm bảo rằng họ đang tuân thủ.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem