Hà Nội: Cần 1.100 tỷ đồng cải tạo công trình phục vụ ASIAD 18

Thứ hai, ngày 25/11/2013 19:29 PM (GMT+7)
UBND TP xác định cần khoảng 1.100 tỷ đồng từ ngân sách thành phố đầu tư cho việc cải tạo, nâng cấp các công trình thể thao cấp thành phố và các nhà thi đấu thuộc trung tâm thể dục thể thao quận, huyện, thị xã phục vụ tổ chức ASIAD 18.
Bình luận 0
UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình về quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Hà Nội đến năm 2020 gửi HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm (dự kiến diễn ra đầu tháng 12). Điểm đáng chú ý trong tờ trình này là những đề xuất nhu cầu vốn phục vụ ASIAD 18 tổ chức tại Hà Nội vào năm 2019.

Theo tính toán của UBND TP.Hà Nội, để thực hiện quy hoạch phát triển thể dục, thể thao giai đoạn 2016-2020, nhu cầu vốn cho các mục tiêu cần thực hiện phải có từ 5.600-6.300 tỷ đồng. Trong tổng nhu cầu nguồn vốn của giai đoạn này, UBND thành phố xác định cần khoảng 1.100 tỷ đồng từ ngân sách thành phố đầu tư cho việc cải tạo, nâng cấp các công trình thể thao cấp thành phố và các nhà thi đấu thuộc trung tâm thể dục thể thao quận, huyện, thị xã phục vụ tổ chức ASIAD 18.
Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem