Hà Nội: Chợ cóc, chợ tạm ở khu vực giáp ranh 3 phường ở quận Đống Đa vẫn hoạt động trong dịch Covid-19

Hải Anh - Đinh Hợp Thứ sáu, ngày 14/05/2021 16:45 PM (GMT+7)
Nhiều chợ cóc ở Hà Nội vẫn vô tư hoạt động, mua bán hàng hoá, tụ tập đông người sau quy định tạm dừng các chợ cóc để phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành Công văn số 1408/UBND-KGVX yêu cầu các quận, huyện, thị xã tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm - Ảnh 1.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sáng 14/5, chợ cóc, chợ tạm tại cầu bắc qua sông Tô Lịch (thuộc địa bàn giáp ranh giữa phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân và phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) vẫn hoạt động, buôn bán hàng hoá.

Chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm - Ảnh 2.

Nhiều người tập trung buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm trên cầu bắc qua sông Tô Lịch. Hoạt động mua bán diễn ra trên mặt cầu, hầu hết mọi người đều không quan tâm đến việc giữ khoảng cách an toàn khi mua bán.

Chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm - Ảnh 3.

Việc các tiểu thương tụ tập họp chợ, người dân kéo đến mua bán không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn về nguy cơ dịch bệnh Covid-19.

Chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm - Ảnh 4.

Tiểu thương thường chất hàng hoá lên xe máy di chuyển bán hàng hoá cho người dân. Khi phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng, tiểu thương lập tức đưa hàng hoá đi chỗ khác. Hoặc một số tiểu thương lên xe máy chở hàng bỏ chạy.

Chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để giải tỏa các chợ cóc tự phát, tập trung đông người. Theo lãnh đạo Công an phường Thượng Đình, cầu vượt bắc qua sông Tô Lịch hiện nay chưa được đặt tên. Ngoài ra, chưa xác định rõ ranh giới cầu này nằm trên địa bàn cụ thể phường nào nên rất khó khăn cho lực lượng chức năng đi xử lý các tiểu thương vi phạm quy định. "Tuy nhiên, hàng ngày chúng tôi vẫn phối hợp với lực lượng chức năng phường Thịnh Quang đi ra soát, yêu cầu người dân không tụ tập hoạt động buôn bán tại đây", vị lãnh đạo Trưởng công an phường Thượng Đình nói.

Chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm - Ảnh 6.

Rác thải tràn lan ở mặt cầu sau khi lực lượng chức năng đến dẹp chợ, yêu cầu tiểu thương không tụ tập, họp chợ.

Chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm - Ảnh 7.

Biển cấm họp chợ tạm, chợ cóc bên đường Láng được dựng ngay gần cầu vượt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem