Hà Nội có 49 ca mắc COVID-19, “kinh đô thời trang” ế ẩm, loạt cửa hàng trả mặt bằng

Hồng Phú Thứ năm, ngày 26/03/2020 10:07 AM (GMT+7)
Phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) được coi là “thiên đường” mua sắm của giới trẻ nhưng hiện nhiều cửa hàng phải tạm nghỉ hoặc sang nhượng do tác động của dịch COVID-19.
Bình luận 0

img

Từ đầu năm nay, không khí mua sắm tại phố Chùa Bộc bắt đầu ảm đạm do lượng khách giảm. Trong những ngày gần đây, dịch Covid–19 diễn biến phức tạp, tình hình ế ẩm càng trầm trọng hơn.

img

Theo ghi nhận của PV, dọc phố Chùa Bộc san sát các cửa hàng thời trang nam nữ nhưng không còn cảnh tấp nập mua sắm từ sáng đến tối như trước mà trở nên vắng lặng, thỉnh thoảng mới có khách ghé vào một cửa hàng hỏi mua

img

Chi phí thuê mặt bằng cao, cộng với chi phí cho nhân viên khiến nhiều chủ cửa hàng lỗ vốn một thời gian dài, họ đành trả mặt bằng hay dán tờ rơi cho thuê lại cửa hàng.

img

Rất nhiều cửa hàng buôn bán quần áo nam nữ đã đóng cửa, nhân viên bảo vệ, nhân viên bán quần áo nhàn rỗi

img

Không khí ảm đạm bao trùm cả khu phố mà trước đây luôn ồn ào, giờ cao điểm xe máy kín cả vỉa hè.

img

Một chủ cửa hàng cho biết, nếu UBND TP Hà Nội yêu cầu đóng cửa đến hết ngày 5/4 thì chúng tôi vẫn phải chấp hành, có mở cửa cũng không có khách.

img

Hàng loạt cửa hàng đóng cửa, tạm dừng kinh doanh hay sang nhượng vì dịch lan rộng.

img

Một ngôi nhà 3 tầng dán biển cho thuê cửa hàng với mặt sàn khá lớn.

img

Nhiều cửa hàng đã giảm giá mạnh từ trước Tết nhưng lượng khách mua vẫn quá ít

img

Cả một dãy phố sầm uất trước kia nay không một bóng khách.

img

Nhiều cửa hàng cũng giảm số lượng nhân viên và bảo vệ để giảm chi phí chờ qua mùa dịch

img

Hình ảnh trên phố Phạm Ngọc Thạch cũng tương tự phố Chùa Bộc – đây là con phố nổi tiếng về thời trang 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem