Hà Nội: Cử tri kiến nghị thành phố sớm thực hiện hàng loạt dự án "treo"

Sông Bùi Thứ hai, ngày 22/11/2021 15:52 PM (GMT+7)
Hàng loạt dự án "treo" nhiều năm không thực hiện gây khó khăn cho đời sống nhân dân như đường Vương Thừa Vũ, đường Tôn Thất Tùng kéo dài, dự án đường vành đai 2,5 được cử tri quận Thanh Xuân (Hà Nội) kiến nghị sớm thực hiện, đưa vào hoạt động.
Bình luận 0

Ngày 22/11, bà Bùi Huyền Mai - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu HĐND TP.Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu của UBND quận tới 11 phường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Hà Nội: Cử tri kiến nghị thành phố sớm thực hiện hàng loạt dự án "treo" - Ảnh 1.

Bà Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI. Ảnh: KTĐT.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Khương Trung đã đề nghị TP quan tâm đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách với các dự án đang bị "treo" nhiều năm qua không thực hiện gây khó khăn cho đời sống nhân dân, như: Dự án đường Vành đai 2,5; đường Vương Thừa Vũ; đường Tôn Thất Tùng kéo dài.

Trong khi đó, cử tri phường Hạ Đình đề nghị đại biểu HĐND TP.Hà Nội kiến nghị với UBND TP.Hà Nội quan tâm đẩy nhanh tiến độ việc di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành Hà Nội.

Cử tri phường Phương Liệt đề nghị TP.Hà Nội thu hồi và giao 2 gian nhà tại ngõ 120 Định Công (phường Phương Liệt) cho chính quyền quản lý, làm nhà hội họp cho khu dân cư; chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và môi trường TP đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội: Cử tri kiến nghị thành phố sớm thực hiện hàng loạt dự án "treo" - Ảnh 2.

Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: KTĐT,

Còn Cử tri phường Khương Đình đề nghị TP.Hà Nội sớm có đề xuất với T.Ư giao bổ sung công chức cho các tổ chức đảng, đoàn thể phường để góp phần thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị.

Theo cử tri, hiện nay, các tổ dân phố sau sáp nhập với số hộ dân trong mỗi tổ rất lớn, địa bàn khu vực mỗi tổ dân phố rộng; mặt khác thực hiện mô hình chính quyền đô thị không tổ chức HĐND cấp phường, vai trò giám sát của MTTQ phường tăng lên, trách nhiệm của Trưởng, Phó Trưởng ban Công tác MTTQ tăng lên, nên đề nghị TP.Hà Nội nghiên cứu bổ sung phụ cấp cho Phó Trưởng ban Công tác MTTQ các phường.

Hầu hết cử tri đều bày tỏ đồng tình với các kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đặc biệt, sau khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, cùng với sự đồng thuận, tin tưởng của người dân vào những đổi mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương thì hiệu quả, tinh thần làm việc tại các phường, nơi đang tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị cơ bản diễn ra thuận lợi, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Thay mặt Tổ đại biểu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND TP (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp thu, trả lời những thắc mắc, kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền của quận; đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem