Hà Nội: Độc đáo nghề nuôi cá chọi trong chai phế liệu

Mai Dung - Vân Anh Thứ năm, ngày 06/10/2022 06:28 AM (GMT+7)
Khác với những mô hình kinh doanh cá cảnh thường gặp, ngoài cách nuôi cá trong bể thông thường ông Thắng còn thu gom chai nhựa, bình thuỷ tinh tái chế về để thả vào đó nuôi.
Bình luận 0

Clip nuôi cá chọi trong chai phế liệu. Thực hiện: Vân Anh- Mai Dung.

Nuôi cá chọi trong chai phế liệu

Những ngày đầu tháng 10, chúng tôi có dịp ghé thăm trang trại nuôi cá cảnh của ông Trần Ngọc Thắng (ở phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội).

Hà Nội: Độc đáo nghề nuôi cá chọi trong chai phế liệu - Ảnh 1.

Trang trại nuôi cá chọi của ông Thắng. Ảnh: Vân Anh.

Dù trại nuôi cá của ông Trần Ngọc Thắng nằm sâu trong con ngõ nhỏ của phố Ngọc Hà nhưng lại được rất nhiều người biết đến và không khó để tìm đến tận nơi. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề kinh doanh cá chọi cảnh, đến nay, ông Thắng được nhiều khách hàng tin tưởng, chọn làm nơi thường xuyên ghé thăm mua cá cảnh.

Ngoài cách nuôi cá trong bể thông thường ông còn thu gom chai nhựa, bình thuỷ tinh tái chế về để thả vào đó nuôi. Việc làm này vừa giúp ông có chỗ để nuôi riêng từng con cá chọi nhỏ, vừa góp phần nào bảo vệ môi trường từ những đồ tái chế tưởng chừng như bỏ đi.

Với niềm đam mê nuôi cá và yêu thích chăm cá từ khi còn nhỏ nhưng mãi đến năm 2013 ông Thắng mới bắt đầu nuôi và kinh doanh cá cảnh với số lượng lớn. Thật không ngờ, sau đó 1 năm, chính niềm đam mê này đã giúp ông có nguồn thu nhập lên đến vài chục triệu mỗi tháng.

Hà Nội: Độc đáo nghề nuôi cá chọi trong chai phế liệu - Ảnh 2.

Trại của ông Thắng chủ yếu nuôi nhiều giống cá chọi từ những con một màu cơ bản cho tới bảy màu sặc sỡ được ông nhập từ: Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc. Ảnh: Mai Dung.

Trước khi theo nghề kinh doanh cá cảnh, ông Thắng đã phải trải qua nhiều ngành nghề khác như: thợ kim hoàn, chăm cây, hoa,.. nhưng thật may mắn là những nghề đó lại rèn luyện cho ông tính kiên trì, sự chăm chỉ mà một người chăm cá cảnh cần phải có. 

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ông Thắng chia sẻ: "Hồi còn trẻ tôi rất thích nuôi cá nên nhà có đất là tự xây một bể nhỏ để thả chăm sóc vài con. Cũng gọi là có tí kinh nghiệm nên mới đầu vào nghề hơi chủ quan, không biết là thời tiết cũng là một phần lớn ảnh hưởng đến đàn cá. 

Rồi cả những lúc bệnh tật, cá chết hàng loạt không biết nguyên nhân do đâu. Nhiều lúc cũng nản nhưng rồi được mọi người động viên, ủng hộ nên tôi vẫn cố gắng vượt qua để duy trì trại cá đến ngày hôm nay".

Việc nuôi cá chọi rất công phu khiến người chơi cảm thấy thú vị hơn khi ngắm nhìn: "Người nuôi cá chọi cần phải lưu ý đây là loại cá săn mồi, kén mồi hơn cá cảnh nên chúng thường không thích cám. Vì vậy, khi cho chúng ăn, người nuôi cá phải giữ nước sạch, tức là phải thường xuyên thay nước, giữ nước ổn định thì nó ít bệnh tật, sống được", ông Thắng bộc bạch.

Hà Nội: Độc đáo nghề nuôi cá chọi trong chai phế liệu - Ảnh 4.

Ông Thắng xếp sát nhau các loại lọ, mỗi chiếc đựng một con cá chọi. Ảnh: Mai Dung.

Ngoài ra, theo ông Thắng, đặc tính nổi bật của con cá chọi là không cần không gian rộng, không cần nhiều oxy hòa tan nên có thể tận dụng các chai phế liệu nhựa hoặc chai thuỷ tinh để nuôi, tách riêng  nhằm ngăn việc hiếu chiến của loài cá này.

Mỗi năm thu vài trăm triệu đồng

Trại của ông Thắng chủ yếu nuôi nhiều giống cá chọi từ những con một màu cơ bản cho tới bảy màu sặc sỡ. Theo chủ trại, các giống cá này có nguồn gốc từ Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc. Thân hình cá khá nhỏ bé, chỉ dài từ 5 - 8 cm nhưng nhờ đủ sắc màu rực rỡ cùng bộ vây uyển chuyển, mềm mại nên thu hút nhiều người chơi cá cảnh. Những loại cá ông Thắng nuôi có loại chỉ bé bằng ngón tay nhưng có giá dao động từ 10.000 đồng - 500.000 đồng/con.

Với tổng diện tích 200m2 không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng ông Thắng bố trí gọn gàng, bên ngoài là những chiếc bình thủy tinh nhỏ trong suốt có thể nhìn thấy rõ từng chú cá với đủ màu sắc khác nhau. 

Hà Nội: Độc đáo nghề nuôi cá chọi trong chai phế liệu - Ảnh 5.

Ông Trần Ngọc Thắng (ở phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Vân Anh.

Tiếp đến là những bình thuỷ tinh tái chế từ những lon bia chai nên chỉ có thể nhìn cá qua lỗ từ phía trên của bình, xếp san sát nhau tạo nên liên kết chặt chẽ giữa chúng giúp cho ông Thắng đứng lên trên những chiếc bình này vẫn có thể di chuyển dễ dàng tiện cho việc chăm sóc những con được thả tận bên trong hơn. Đi vào sâu bên trong là gần chục bể cá mỗi bể khoảng 5 m2, có bể để thả cá vàng, bể  thả cả bầy cá chọi cảnh, bể  để ấp trứng và chăm cá nhỏ,..

Anh Phùng Diệu Hà (42 tuổi, Ba Đình Hà Nội), một trong những khách quen hay mua cá cảnh tại trại của ông Thắng chia sẻ: "Tôi rất thích mua cá ở đây vì ở đây có nhiều loại cá chọi màu sắc đẹp, dễ nuôi, chủ trại tư vấn tận tình cách chăm sóc cá như nào để cá luôn khoẻ mạnh. Với tôi, sau mỗi ngày đi làm về mệt mỏi được ngắm những loài cá chọi bơi tung tăng khiến cho tâm trạng tôi thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem