Doanh nghiệp mong muốn Hà Nội đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn trong cải cách thủ tục hành chính

Hoàng Thành Thứ bảy, ngày 06/11/2021 19:32 PM (GMT+7)
Trong buổi đối thoại giữa Hà Nội với doanh nghiệp (DN), nhiều DN "than" khó khi gặp khó khăn trong khâu thủ thục hành chính và vướng mắc một số quy định pháp luật mong muốn chính quyền Thủ đô cần số hoá thủ tục hành chính.
Bình luận 0

Tại hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các DN trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19" diễn ra trong ngày 6/11, đại diện một số DN đã có nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị với đại diện TP.Hà Nội.

Nhìn chung, các DN đều ghi nhận sự đồng hành của Hà Nội trong giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc giải quyết các thủ tục hành chính, theo chia sẻ của nhiều DN, vẫn đang là rào cản lớn đối với phần lớn các đơn vị.

Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp: Cần số hoá cải cách thủ tục hành chính, tránh kéo dài thời gian - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh điều hành phiên thảo luận tại hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các DN trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19" diễn ra trong ngày 6/11. Ảnh: HNCC.

DN kiến nghị giải quyết nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, pháp luật

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng, thời gian qua, Chính phủ và Hà Nội luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các DN.

Nhiều chính sách hỗ trợ được đánh giá hữu ích nhưng còn khoảng cách khá xa từ chủ trương đến triển khai thực tế, đặc biệt, vay vốn với lãi suất 0% để trả lương cho người lao động được đánh giá là chính sách khó tiếp cận nhất vì nhiều điều kiện đi kèm.

Từ đó, ông Mạc Quốc Anh đề xuất, kiến nghị T.Ư và Hà Nội tổ chức khảo sát, nắm bắt, ghi nhận các khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết các kiến nghị; tiếp tục đề xuất giãn, hoãn, giảm thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc cho phép chậm nộp một số loại thuế cho DN.

Cùng với đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm các chi phí mặt hàng thiết yếu như: Điện, nước, xăng dầu; có các gói giải pháp hỗ trợ về chính sách, tài chính…

Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp: Cần số hoá cải cách thủ tục hành chính, tránh kéo dài thời gian - Ảnh 2.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội phát biểu tại hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các DN trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19" diễn ra trong ngày 6/11. Ảnh: HNCC.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG nêu ý kiến về tiếp tục đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính, qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng, khởi công các dự án. Đồng thời, đưa du lịch, công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế của Thủ đô.

Dẫn chứng thực tế, bà Nga cho hay, BRG đã góp vốn để xây dựng một công trình vui chơi trong nhà Hello Kitty tại quận Tây Hồ. Mặc dù dự án đã hoàn thành thiết kế, đặt nhiều thiết bị từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai xây dựng do vướng mắc về đất đai.

"Đề nghị Thành ủy, UBND TP, các sở, ban, ngành TP hỗ trợ dự án sớm được triển khai để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi của trẻ em, thanh thiếu niên Thủ đô và khách du lịch", bà Nga mong mỏi. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG cũng đề xuất giảm giá điện cho sân golf bởi lĩnh vực này cũng bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh.

Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp: Cần số hoá cải cách thủ tục hành chính, tránh kéo dài thời gian - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG phát biểu tại hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các DN trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19" diễn ra trong ngày 6/11. Ảnh: HNCC.

Nêu một số khó khăn hiện đang vướng mắc trong triển khai dự án Cụm công nghiệp làng nghề tại huyện Phú Xuyên, ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel Mirolin cho biết, DN đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng từ tháng 5/2021, tuy nhiên do vướng mắc về pháp luật, ngay cả thủ tục cấp phép xây dựng cũng chưa rõ là thẩm quyền thuộc về Sở Xây dựng hay UBND huyện nên dự án hiện vẫn chưa được giao đất. 

Từ đó, ông Quang Anh kiến nghị TP chỉ đạo, giải quyết việc ra quyết định cho Công ty được thuê đất để thực hiện dự án; đề nghị Sở Xây dựng cấp phép xây dựng để chủ đầu tư có thể tiến hành tổ chức khởi công vào tháng 11/2021.

Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp: Cần số hoá cải cách thủ tục hành chính, tránh kéo dài thời gian - Ảnh 4.

Ông Chu Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ phát biểu ý kiến tại hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các DN trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19" diễn ra trong ngày 6/11. Ảnh: HNCC.

Số hoá thủ tục hành chính để chính quyền và DN "gần" nhau hơn

Tại buổi đối thoại, ông Chu Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ cho rằng, hiện có 10 bộ luật có xung đột pháp lý, khi áp dụng trong thực tiễn chưa hiệu quả, xảy ra tình trạng nhiều dự án tranh chấp xung đột pháp lý, như nhóm luật: Đầu tư - Đất đai - Nhà ở…

Theo ông, đây là vấn đề cần tháo gỡ ở cấp vĩ mô, tuy nhiên đối với TP, ông Lượng đề nghị cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong cải cách hành chính. "Hà Nội có đặc thù nhưng các khâu giải quyết thủ tục hành chính áp dụng như các tỉnh, thành phố. Tới đây, đề nghị Hà Nội cần số hoá cải cách thủ tục hành chính, định lượng thời gian giải quyết thủ tục cho DN…", ông Lượng nói.

Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp: Cần số hoá cải cách thủ tục hành chính, tránh kéo dài thời gian - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse phát biểu ý kiến tại hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các DN trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19" diễn ra trong ngày 6/11. Ảnh: HNCC.

Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse cũng chia sẻ, các luật chồng chéo khiến DN gặp nhiều khó khăn, điển hình như DN chưa xin phép xây dựng được nhà máy do vướng quy định của tỉnh Hà Tây cũ…và mong muốn TP.Hà Nội tháo gỡ khó khăn.

"Hiện Hà Nội có hơn 200.000 doanh nghiệp. TP cần có hệ thống số hóa để ghi nhận các công việc, kiến nghị của DN để có thời hạn trả lời cho DN việc gì được, việc gì không được, để cả đề xuất ý kiến của các DN nhỏ cũng được giải quyết", ông Phú kiến nghị.

Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp: Cần số hoá cải cách thủ tục hành chính, tránh kéo dài thời gian - Ảnh 6.

Ông Phạm Văn Khương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu ý kiến tại hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các DN trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19" diễn ra trong ngày 6/11. Ảnh: HNCC.

Cũng đóng góp ý kiến về thủ tục hành chính, ông Phạm Văn Khương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup kiến nghị, các văn bản trả lời liên thông của các sở, ngành, quận, huyện phải thực sự cải cách chuyển biến tốt trong thời gian ngắn nhất, có thể đạt được trong 5-7 ngày, tránh kéo dài thời gian giải quyết thủ tục đến vài tuần, bởi thiếu thủ tục thì DN không làm gì được.

Tiếp thu, tổng hợp những ý kiến đóng góp của DN, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao 4 nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, Thị xã.

Trong đó, tiếp tục chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt, ghi nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của DN với nhiều hình thức phù hợp; tập trung giải quyết và đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay các kiến nghị liên quan; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 128 của Chính phủ.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến DN như các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên môi trường… nhằm giúp DN giảm bớt thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

"Lãnh đạo TP cam kết sẽ luôn đồng hành, kiên trì, quyết liệt để tháo gỡ, hỗ trợ DN vượt qua khó khăn trong giai đoạn đại dịch Covid-19 để tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới, xây dựng Hà Nội trở thành một Thủ đô thông minh, hiện đại", ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem