Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây xanh nguy hiểm

Thứ sáu, ngày 28/05/2021 14:38 PM (GMT+7)
Để ứng phó mùa mưa bão năm 2021, TP. Hà Nội liên tục triển khai công tác kiểm tra, cắt tỉa và hạ độ cao hơn 20.000 cây nguy hiểm. Nhiều xe nâng người dài 26 mét đã được huy động để đảm bảo an toàn và tiến độ công việc.
Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 1.

Ghi nhận sáng ngày 28/5 tại đường Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng), xe nâng người dài 26 mét được huy động để tiến hành kiểm tra, cắt tỉa và hạ độ cao những cây nguy hiểm.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 2.

Biển cảnh báo các phương tiện giao thông được lắp đặt tại các điểm thi công.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 3.

Theo kế hoạch, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội sẽ triển khai công tác cắt tỉa cành, hạ độ cao và chặt hạ khoảng hơn 20.000 cây trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 4.

Trong đó, trọng tâm trong cắt tỉa là ưu tiên các loại cây như xà cừ, muồng, phượng…các cây có đường kính và chiều cao lớn, cây nặng tán, cây nghiêng nguy hiểm, cây mọc lệch tán, cây có cành vươn, đặc biệt là cành khô, sâu mục sẽ được cắt tỉa ngay để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 5.

Đơn vị thi công cho biết, để đảm bảo an toàn cho công nhân và theo kịp tiến độ công việc, chúng tôi phải sử dụng xe nâng người dài 26 mét để cắt tỉa, hạ độ cao những cây cổ thụ có đường kính lớn và cao. Đặc biệt, công ty còn xe nâng người dài 32 mét, nhưng đang được bảo trì. Dự kiến sắp tới sẽ triển khai tại các công viên tại Hà Nội.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 6.

Theo tìm hiểu, để đảm bảo an toàn, các công nhân sẽ dùng xe nâng người lên và cưa cây. Đối với những đoạn cây đường kính lớn như trên hình, công nhân sẽ buộc vào dây và từ từ đưa xuống.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 7.

Phải làm việc giữa trời nắng nóng, đặc biệt là đối với những đoạn cây có đường kính lớn có thể khiến sức lực của người công nhân suy giảm nhanh chóng.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 8.

Trong ảnh, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội thu gom và vận chuyển những đoạn cây có đường kính lớn sau khi được hạ từ trên cao xuống.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 9.

Việc cắt tỉa hạ độ cao cây sẽ đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 10.

Một công nhân cho biết, để theo kịp tiến độ, chúng tôi phải chia thành nhiều tổ và hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 11.

Tại các tuyến phố như Ngô Quyền, Phan Chu Trinh cũng đang được tiến hành kiểm tra, cắt tỉa và hạ độ cao.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 12.

Loạt cây tại đường Đê La Thành sau khi được cắt tỉa, hạ độ cao.

Hà Nội: Dùng xe nâng người dài 26 mét cắt tỉa hơn 20.000 cây nguy hiểm - Ảnh 13.

Dự kiến hết quý II/2021 (thời điểm bắt đầu mùa mưa bão), Công ty sẽ hoàn thành cắt tỉa trên 20.000 cây.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem