Hà Nội FC và V.League 2021: Thay máu ngoại binh, ổn định nội binh

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 30/12/2020 16:10 PM (GMT+7)
Hà Nội FC đã nói lời chia tay 2 ngoại binh là Pape Omar và Rimario, đồng thời có sự bổ sung của những gương mặt khác chất lượng không kém, nổi bật là Geovane Magno, chân sút ghi 8 bàn cho CLB Sài Gòn mùa giải năm ngoái và hậu vệ kỳ cựu Nguyễn Quốc Long cũng của CLB Sài Gòn.
Bình luận 0
V.League 2021: Hà Nội thay máu ngọai binh, chiêu mộ HLV thể lực và mục tiêu cup vàng - Ảnh 1.

Hà Nội FC về nhì tại V.League 2020

Ở V.League 2020, CLB Hà Nội FC đã gặp nhiều khó khăn về nhân sự, hàng loạt trụ cột vắng mặt dài hạn vì chấn thương. Cùng với đó, phong độ phập phù của các ngoại binh đã khiến họ không có sự ổn định và đành ngậm ngùi nhìn CLB Viettel vượt qua giành ngôi vô địch V.League.

Bước sang giải 2021, HLV Chu Đình Nghiêm đang dần ổn định xong bộ khung đội hình và sẵn sàng cùng các học trò chinh phục những thử thách ở mùa giải mới. Cụ thể, đội bóng thủ đô sẽ tập trung vào 3 đấu trường gồm: V.League, Cúp quốc gia và AFC Cup.

Đó còn chưa kể Cúp các CLB Đông Nam Á đang rục rịch tìm cách tái khởi động và CLB Hà Nội là một trong 2 đại diện Việt Nam tham dự sân chơi này.

Liên tiếp phải căng sức ở các mặt trận dồn dập đòi hỏi "Niềm tự hào của Thủ đô" phải đảm bảo về chiều sâu đội hình cũng như việc phải tính toán để các cầu thủ luôn đạt được phong độ tốt nhất.

Ổn định nội binh - Thay máu ngoại binh

V.League 2021: Hà Nội thay máu ngọai binh, chiêu mộ HLV thể lực và mục tiêu cup vàng - Ảnh 2.

Geovane Magno là bản hợp đồng chất lượng của CLB Hà Nội

Vừa qua, Hà Nội FC đã nói lời chia tay hai ngoại binh là Pape Omar và Rimario, đồng thời có sự bổ sung của những gương mặt khác chất lượng không kém, nổi bật là Geovane Magno, chân sút ghi 8 bàn cho CLB Sài Gòn ở mùa giải năm ngoái và hậu vệ kì cựu Nguyễn Quốc Long cũng của CLB Sài Gòn.

Bên cạnh các chân sút ngoại, những cái tên như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng vẫn luôn là niềm cảm hứng trong lối chơi của đội bóng.

Còn về phía hàng thủ, sự trở lại của Duy Mạnh, Đình Trọng là một tin vui hơn bao giờ hết đối với người hâm mộ. Cùng với sự kinh nghiệm của tân binh Quốc Long và sự tiến bộ của cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2020 - Bùi Hoàng Việt Anh. Có thể nói, CLB Hà Nội FC đang sở hữu một bộ khung phòng ngự trong mơ đối với nhiều đội bóng. Với sự ổn định về nhân sự, rất nhiều các CĐV đang kỳ vọng Hà Nội FC có sự bứt phá trong mùa giải tới.

Danh sách cầu thủ Hà Nội tham dự V.League 2021

Thủ môn: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Công, Phí Minh Long

Hậu vệ: Đình Trọng, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Tới, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Trần Văn Kiên, Quốc Long, Văn Dũng, Thành Chung

Tiền vệ: Đậu Văn Toàn, Mạch Ngọc Hà, Moses, Thành Lương, Lê Tấn Tài, Phạm Đức Huy, Quang Hải, Hồng Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Trương Văn Thái Quý, Hồ Minh Dĩ, Mạnh Tiến, Đỗ Hùng Dũng, Phùng Viết Trường, Vũ Tín

Tiền đạo: Geovane, Văn Quyết, Lê Xuân Tú, Ngân Văn Đại

V.League 2021: Hà Nội thay máu ngọai binh hướng đến mục tiêu cup vàng - Ảnh 3.

HLV thể lực của CLB ở mùa giải mới

Trang Fanpage của CLB Hà Nội FC xác nhận đã chiêu mộ thành công HLV thể lực Lee Gi Nam. Trước đó, HLV này từng có thời gian làm việc tại HAGL.

Sau khi mùa giải 2020 kết thúc, CLB HAGL và HLV thể lực người Hàn Quốc, Lee Gi Nam đã không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng.

Được biết HLV thể lực Lee Gi Nam chia tay HAGL do vị này đã đưa ra yêu cầu có phần hơi cao so với khả năng đáp ứng của đội bóng phố núi.

HLV thể lực Lee Gi Nam được đánh giá khá cao trong công tác chuyên môn tại HAGL khi ông giúp Tuấn Anh đạt được thể trạng tốt ở mùa giải 2020.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem