Hà Nội: Hàng chục hộ dân khu tập thể 189 Minh Khai "kéo nhau" đi đòi lại đất lưu không

Phi Long Thứ ba, ngày 16/06/2020 08:57 AM (GMT+7)
Bức xúc trước việc một hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng chưa được làm rõ, hàng chục hộ dân ở Khu tập thể 189 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng đã kéo nhau lên phường, quận để đòi lại quyền lợi.
Bình luận 0

Theo đơn phản ánh của các hộ dân ở Khu tập thể 189 Minh Khai, phường Minh Khai gửi tới Dân Việt, giáp khu tập thể có một hộ dân đang gấp rút thi công, tiến hành xây dựng trên mảnh đất mà theo các hộ dân ở đây chính là đất lưu không của Khu tập thể.

Hàng chục hộ dân khu tập thể 189 "kéo nhau" đi đòi lại đất lưu không - Ảnh 1.

Các hộ dâ Khu tập thể 189 Minh Khai cho biết, chỉ đến khi căng băng rôn và kéo nhau lên UBND quận mới được lãnh đạo UBND phường Minh Khai giải quyết (Ảnh: TX)

Theo bà L.T.L, khu tập thể 189 Minh Khai, phường Minh Khai được xây dựng từ những năm 1980, bao gồm 5 tầng và 3 nguyên đơn. 

"Khi chúng tôi về ở, xung quang còn có lối đi rộng khoảng gần 4 m là đất lưu không. Hiện tại có một công trình bên cạnh đang xây dựng đã đè lên cống thoát nước của Khu tập thể, be hết khoảng không của cầu thang, thậm chí còn làm đổ một bức tường tại cầu thang trong những ngày qua".

Bà L.T.L cũng cho biết, trong hồ sơ Khu tập thể bà vẫn giữ được còn thể hiện đất lưu không rộng 3,6m và căn hộ đang xây dựng đã lấn cả vào tường rào của khu tập thể (Ảnh dưới).

Hàng chục hộ dân khu tập thể 189 Minh Khai "kéo nhau" đi đòi lại đất lưu không - Ảnh 2.

Các hộ dân Khu tập thể 189 Minh Khai cho rằng, khu tập thể này còn có đất lưu không là hành lang rộng 3,6 m (Ảnh: sở đồ người dân cung cấp)

Nhiều năm qua, người dân ở Khu tập thể 189 Minh Khai cho rằng mảnh đất ở vị trí số 81 ngõ 185 phố Minh Khai, phường Minh Khai đã được cấp sổ đỏ không minh bạch, chiếm cả đất lưu không của Khu tập thể nên đã có đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng, đề nghị xác minh, làm rõ.

Ngày 29/7/2005, Phòng Xây dựng – Đô thị quận Hai Bà Trưng đã có Công văn số 29/XD-ĐT, nêu rõ: Qua tham vấn ý kiến của chuyên viên Phòng quản lý cấp phép xây dựng – Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi kiểm tra, xác minh thực địa, tại vị trí xin phép xây dựng, gia đình bà Trần Thị Liễu ở Ngõ 185 Minh Khai không thể giải quyết được vì gây mất độ thông thoáng, che lấp ánh sáng khu cầu thang của các hộ dân ở Khu Tập thể  189 Minh Khai nên cần có giải pháp khác cho hợp lý.

Nội dung công văn này cũng nêu rõ quan điểm của UBND phường Minh Khai là đề nghị tạm dừng cấp Giấy phép xây dựng để kiểm tra, xác minh rõ nguồn gốc sử dụng đất và quy trình cấp sổ đỏ của gia đình bà Liễu.

Tuy nhiên, suốt từ năm 2005 đến nay, các cơ quan chức năng của phường Minh Khai và UBND quận Hai Bà Trưng đã không xác định rõ nguồn gốc đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 81, ngõ 185 Minh Khai có vi phạm vào đất lưu không của Khu tập thể 189 Minh Khai hay không.

Thời gian gần đây, các hộ dân Khu tập thể 189 Minh Khai lại được biết, khu đất này đã được cấp Giấy phép xây dựng và chủ công trình này đã tiến hành xây dựng lên đến tầng 2.

Hàng chục hộ dân khu tập thể 189 "kéo nhau" đi đòi lại đất lưu không - Ảnh 2.

Công trình đang thi công được cấp Giấy phép xây dựng áp sát với cầu thang của Khu tập thể 189 Minh Khai (Ảnh: TX)

Bức xúc trước việc căn hộ được xây dựng áp sát Khu tập thể, che hết ánh sáng của cầu thang và đè lên hệ thống thoát nước của Khu tập thể, hàng chục hộ dân đã kéo lên UBND phường và UBND quận Hai Bà Trưng để đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ.

Hàng chục hộ dân khu tập thể 189 "kéo nhau" đi đòi lại đất lưu không - Ảnh 3.

Các hộ dân ở Khu tập thể 189 Minh Khai đã phản ánh, từ khi công trình bênh cạnh xây dựng, đã có bức tường ở cầu thang bị đổ vỡ (Ảnh: TX)

"Sau nhiều lần "gõ cửa" tới các cơ quan chức năng mà không được tiếp, ngày 11/6, các hộ dân chúng tôi đã quyết định treo băng rôn và cùng nhau lên UBND quận thì được lãnh đạo UBND quận chỉ đạo lãnh đạo UBND phường Minh Khai bố trí làm việc với người dân. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Minh Khai đã ghi rõ trong biên bản sẽ yêu cầu chủ công trình tạm dừng thi công trong thời gian các các quan chức năng giải quyết đơn của các hộ dân tại Khu tập thể 189 Minh Khai ", ông T.X. H cho biết.

Để có thông tin chính thức về vụ việc này, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với ông Trịnh Lê Đức - Chủ tịch UBND phường Minh Khai và được ông Đức cho biết, liên hệ với bà Lê Hoài Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai.

Tuy nhiên, nhiều lần chúng tôi đã liên hệ với bà Lê Hoài Hương nhưng bà Hương đều không nghe điện thoại.

Phóng viên Dân Việt cũng đã đặt lịch làm việc với UBND phường Minh Khai nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Ngoài ra, phóng viên cũng đã liên hệ với ông Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhiều lần nhưng ông Trung cũng không nghe máy.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, ngày 12/6/2020, sau khi làm việc với các hộ dân Khu tập thể 189, bà Lê Hoài Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai đã ban hành văn bản số 134 về việc xử lý, giải quyết đơn thư liên quan đến công trình xây dựng nhà ở tại địa chỉ số 81 ngõ 185 phố Minh Khai, phường Minh Khai.

Theo văn bản này, UBND phường Minh Khai yêu cầu trong thời gian UBND phường và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân, tạm thời dừng thi công từ 12/6 đến ngày 22/6.   

Tuy nhiên, theo các hộ dân Khu tập thể 189 Minh Khai phản ánh, ngày 12/6, chủ công trình số 81 ngõ 185 phối Minh Khai, phường Minh Khai vẫn tiếp tục xây dựng và các hộ dân đã gọi điện thông báo cho UBND phường Minh Khai.

Sau đó, lực lượng chức năng phải xuống tận nơi yêu cầu chủ công trình tạm dừng thi công.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem