Hội Nông dân Thủ đô chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid - 19

Thu Hà Thứ ba, ngày 03/08/2021 10:27 AM (GMT+7)
Chung sức với cộng đồng, các cấp Hội ND TP.Hà Nội tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp sức người, sức của cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu

Những ngày này, khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, các cấp Hội Nông dân thành phố đã nỗ lực nhằm chia sẻ khó khăn, gian khổ với các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

 Hội ND huyện Ba Vì đã vận động hội viên nông dân ủng hộ 76,1 triệu đồng tiền mặt; 139 thùng mỳ tôm, nước uống, sữa, nước ngọt; 2.100 chiếc khẩu trang y tế, 4 chiếc giường gấp... cho các cho các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện. Hội ND xã Cam Thượng, huyện Ba Vì cũng ủng hộ 3,4 tấn rau, củ quả; 102kg thịt gà, tổng giá trị gần 16 triệu đồng cho các khu cách ly.

Tặng gà ngon, nấu các suất ăn tiếp sức chốt phòng dịch - Ảnh 1.

Hội ND huyện Ba Vì (Hà Nội) tặng nhu yếu phẩm cho các đơn vị trực chốt. Ảnh: T.H

Hội ND huyện Quốc Oai đã vận động hội viên nông dân ủng hộ các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai 2.500 chiếc khẩu trang y tế; ủng hộ 210 thùng nước khoáng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch và các chốt kiểm dịch của 21/21 xã, thị trấn trị giá 22,5 triệu đồng. 

Cán bộ, hội viên nông dân xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai) vận động ủng hộ 2,2 triệu đồng, 5 thùng mì tôm, 30kg gạo, 10kg rau củ quả các loại cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Tương tự, Hội ND huyện Phúc Thọ vận động ủng hộ 48,9 triệu đồng cho Quỹ Vaccine và mua vật tư phòng, chống dịch; ủng hộ 27 thùng sữa, 30 thùng nước lọc, 30 chai nước sát khuẩn, 150 hộp khẩu trang cho các chốt trực kiểm dịch tại địa phương.

Hội ND các huyện trên địa bàn TP.Hà Nội đã chủ động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân tiêu thụ được hơn 30 tấn rau, củ, quả các loại và hơn 50.000 quả trứng gia cầm.

Còn tại huyện Ứng Hòa, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với những hộ hội viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, Hội ND huyện phối hợp UBMTTQ và các đoàn thể đã đi tặng nước lọc, mì tôm, sữa, khẩu trang y tế với tổng trị giá gần 33 triệu đồng cho nông dân 2 xã Hòa Xá và Trường Thịnh. Theo lãnh đạo Hội ND xã Hoà Xá (Ứng Hoà) bên cạnh ủng hộ tuyến đầu chống dịch của thành phố, Hội ND xã cũng rà soát và tặng quà cho các hộ hội viên gặp khó khăn trong thời gian thực hiện cách ly xã hội. Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực đó giúp các hội viên đoàn kết, gắn bó hơn.

Nấu 3.500 suất ăn miễn phí

Một việc làm đặc biệt được Hội ND huyện Sóc Sơn xung phong đảm nhận, đó là nấu ăn phục vụ các điểm chốt phòng dịch trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Quốc Ân - Chủ tịch Hội ND huyện Sóc Sơn cho biết: "Thấu hiểu sự vất vả của lực lượng chức năng tại các điểm chốt phòng dịch, cán bộ, hội viên nông dân huyện Sóc Sơn đã nấu các suất cơm để hỗ trợ cho các cán bộ trực chốt. Chúng tôi hy vọng, với những suất cơm nóng và đầy đủ dinh dưỡng sẽ tiếp thêm năng lượng và động lực cho những các bộ đang làm nhiệm vụ tại các chốt".

Cùng với nông dân Sóc Sơn, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã vận động hội viên nông dân nấu 3.520 suất ăn miễn phí và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá hàng trăm triệu đồng để ủng hộ cho các điểm bị cách ly, phong tỏa và cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch.

Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội cho biết: Trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 này, Hội ND các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời và ý nghĩa, góp phần ổn định đời sống, sản xuất của người dân, nhất là hội viên nông dân trên địa bàn thành phố.

Tặng gà ngon, nấu các suất ăn tiếp sức chốt phòng dịch - Ảnh 3.

Hội ND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tặng nhu yếu phẩm cho các đơn vị trực chốt. Ảnh T.H

Đáng chú ý, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Hội ND dân từ Thành phố đến cơ sở đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như qua các mạng Zalo, Facebook, trang Fanpage. Kết quả các cấp Hội đã phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh được 8.981 lượt; tuyên tuyền qua mạng Zalo, Facebook, Fanpage được 6.257 tin bài; tuyên truyền lưu động được 790 lượt.

Bà Hoa cho biết thêm: Những ngày qua, đã có 456 cán bộ hội là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND cơ sở tham gia tổ tuyên truyền lưu động của xã, thị trấn; 3.985 cán bộ, hội viên tham gia trực bảo vệ tại các chốt phòng dịch; 3.248 cán bộ, hội viên tham gia các tổ Covid cộng đồng; 1.560 đồng chí tham gia công tác tuyên truyền qua các nhóm Zalo, Fanpage ở cơ sở; 3.652 cán bộ, hội viên tham gia các tổ tuần tra, giám sát ở các thôn, xóm.

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái các cấp Hội trên địa bàn thành phố đã tích cực vận động hội viên, nông dân, các hộ nông dân SXKD giỏi, chủ trang trại, các doanh nghiệp, HTX, các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật để ủng hộ công tác phòng, chống dịch của địa phương và thành phố. Kết quả từ ngày 24/7 đến ngày 1/8, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã vận động được 1 tỷ 12 triệu đồng tiền mặt ủng hộ các điểm bị phong tỏa, cách ly.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ủng hộ hiện vật gồm hơn 5 tấn gạo; 1.265 thùng mì tôm, 3.285 thùng nước uống; 282 thùng sữa; 45.920 quả trứng; 114 tấn rau xanh; 456kg thịt; 5.830 tấm PE che mặt; 149.200 chiếc khẩu trang y tế; 1.597 chai dung dịch sát khuẩn tay; 11 chiếc giường gấp, 20 máy đo thân nhiệt; 12 bình bảo quản lạnh; 3.520 suất ăn miễn phí và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá hàng trăm triệu đồng để ủng hộ cho các điểm bị cách ly, phong tỏa và cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem