Hà Nội: "Khui thùng" gần 1 tấn đồ đông lạnh đang bốc mùi

Vũ Khoa Thứ hai, ngày 24/04/2023 19:36 PM (GMT+7)
Tổng cộng có khoảng 840 kg trứng non gia cầm đông lạnh và 40 kg nầm động vật đông lạnh đang bốc mùi khó chịu xếp trong nhiều thùng xốp.
Bình luận 0

Clip "khui" hàng chục thùng chứa trứng non đông lạnh bốc mùi

Ngày 24/4/2023, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 4 - Phòng PC05, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh địa chỉ thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Chủ cơ sở là bà Cấn Thị Hồng (sinh năm 1992 trú tại thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ).

"Khui thùng" gần 1 tấn đồ đông lạnh đang bốc mùi khó chịu - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng thực phẩm đông lạnh tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quyên Lưu)

Quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện, tạm giữ tại địa điểm kinh doanh 840 kg trứng non gia cầm đông lạnh, 40 kg nầm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm dịch động vật, có hiện tượng bốc mùi khó chịu. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

"Khui thùng" gần 1 tấn đồ đông lạnh đang bốc mùi khó chịu - Ảnh 3.

Hàng trăm kg trứng non bốc mùi khó chịu được đóng vào các thùng xốp. (Ảnh: Quyên Lưu)

Vừa qua, để thực hiện tốt việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong tháng hành động từ 15/4 đến 15/5, Tổng cục Quản lý thị trường đã chi đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bao gồm cả đồ tươi sống, đồ đông lạnh, đóng hộp.. trên địa bàn.

Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác hại của việc sử dụng thực phẩm giả, kém chất lượng và kịp thời thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm tới cơ quan chức năng.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an Thị xã Mỹ Hào và Trạm Thú y thị xã Mỹ Hào phát hiện, ngăn chặn kịp thời 230kg thịt lợn bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể, toàn bộ số thịt lợn vận chuyển trên xe có màu sắc tím tái, có nốt xuất huyết trên da biểu hiện tích bệnh truyền nhiễm, đang bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân huỷ. Chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Đoàn kiểm tra đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng là bà N.T.T (xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào) với số tiền phạt là 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem