Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ (Nam Từ Liêm) thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa

Nguyễn Đức Thứ sáu, ngày 22/04/2022 11:09 AM (GMT+7)
Một số diện tích trong bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) bị “hô biến” thành nơi tập sân Golf, cho thuê kho xưởng, quán cà phê, phòng tập gym.
Bình luận 0

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ 

Dự án Công viên – Bãi để xe Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) được đưa vào sử dụng từ năm 2019, với diện tích sàn hơn 20.000 m2, công suất đỗ xe là 620 chiếc.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ.

Dù được kỳ vọng là dự án đem lại lợi ích cho người dân quanh khu vực, giải quyết bài toán thiếu hụt bãi để xe, vừa tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng. 

Tuy nhiên, mới đây theo phản ánh của người dân, một số diện tích trong bãi xe này hiện nay thành nơi tập sân Golf, khu nhà xưởng, phòng tập gym, quán cà phê.

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 2.

Bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Ảnh: N.Đ

Ông N.T.L, ở quận Nam Từ Liêm cho biết, tại khu vực tầng nổi và tầng hầm của bãi xe nhiều diện tích bị "biến" thành nhà xưởng, nhà kho. 

"Hiện nay tại bãi xe này có rất nhiều xe ô tô, từ loại xe tầm trung đến loại xe đắt tiền. Bởi vậy, việc chủ đầu tư cho thuê kho xưởng, nhà kho, với các vật liệu dễ gây cháy ở dưới tầng hầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, gây ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự quanh khu vực", ông N.T.L lo lắng.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 5/4/2022, tại tầng nổi của bãi xe xuất hiện một quán cà phê trưng biển hiệu Garden coffe. Ngay bên phải lối vào tầng hầm B1 xuất hiện một phòng tập Gofl trong nhà có tên EGPC Screen Golf với diện tích lớn.

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 3.

Quán cà phê nằm trên tầng nổi bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ. Ảnh: N.Đ

Theo lời nhân viên của phòng tập Golf tại đây, nếu như khách hàng thuê khóa học có thầy dạy tập Golf 10 buổi là 900 USD. Còn thuê trong phòng tập theo giờ thì 200.000 đồng/1h.

Tại khu vực tầng B2, xuất hiện nhiều kho chứa hàng hóa, các vật liệu dễ gây cháy nổ. Một số diện tích cũng được trưng dụng thành nơi tập gym. Xung quanh tầng hầm B2 có nhiều xe máy.

Sẽ cưỡng chế quán cà phê không phép

Trao đổi với Dân Việt, ông Đinh Xuân Tâm, cán bộ quản lý trật tự xây dựng phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cho hay, đối với quán cà phê ở tầng nổi, theo quy hoạch, vị trí quán cà phê này là phòng chờ dành cho hành khách. Tuy nhiên, hiện nay người dân bán nước tại đây từ đầu năm 2021. Phường cũng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính.

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 4.

Xe ô tô gửi tại bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ. Ảnh: N.Đ

"Đối với khu vực mái nhựa, tôn che tại nhà chờ hiện đang bán nước nằm ngoài quy hoạch, chưa được cấp phép, sử dụng sai mục đích. Khu vực này, chúng tôi đã lên kế hoạch cưỡng chế trong tháng 4/2022", ông Tâm thông tin.

Còn đối với khu vực tầng hầm B1, B2, B3, ông Tâm xác nhận có hiện tượng cho thuê kho bãi, siêu thị, phòng tập Golf, phòng tập gym. Phường cũng đã làm việc với chủ đầu tư và họ cũng đã có những báo cáo giải trình.

Ông Tâm lý giải rằng, theo Nghị quyết số 07 của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội ngày 10/7/2019, chủ đầu tư được phép sử dụng không 30% tổng diện tích tầng hầm để thực hiện khai thác dịch vụ thương mại, dịch vụ khách hỗ trợ cho bãi đỗ xe ngầm.

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 5.

Sân tập Golf nằm tại tầng hầm B1 của bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ. Theo lời nhân viên, nếu như khách hàng thuê khóa học có thầy dạy tập Golf 10 buổi là 900 USD. Còn thuê trong phòng tập theo giờ thì 200.000 đồng/1h.

Phóng viên đặt câu hỏi đó mới là Nghị quyết chung của TP.Hà Nội, trường hợp được sự đồng ý, phía chủ đầu tư có văn bản chấp thuận của TP.Hà Nội, văn bản của quận Nam Từ Liêm, phường Mễ Trì, thậm chí các quyết định phê duyệt cụ thể được phép sử dụng vị trí nào để cho thuê, đặc biệt là đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện?

Ông Tâm nói rằng, hiện nay tạm thời chưa có các quyết định liên quan đến nội dung này. "Bây giờ mới chỉ có Nghị quyết của Thành phố Hà Nội thôi. Doanh nghiệp khai thác dựa theo nghị quyết ấy. Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và phường vừa rồi cũng có kiểm tra, chúng tôi sẽ có xử lý cụ thể", ông Tâm nói.

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 6.

Nhiều diện tích trong bãi gửi xe được cho thuê, biến thành kho chứa hàng hóa, kho xưởng. Ảnh: N.Đ

Còn về diện tích cụ thể các kho bãi, kho xưởng, sân Golf thuê tại bãi xe ngầm, theo ông Tâm, hiện nay, diện tích trong bãi xe này rất "lung tung", có một số chỗ kho đóng cửa, vì vậy, ông chưa nắm bắt được cụ thể về tổng diện tích, số lượng kho xưởng.

Về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà kho, kho xưởng, sân tập Golf, siêu thị, ông Tâm nói rằng: "Qua kiểm tra sơ bộ thấy rằng có một số bình cứu hỏa mini".

Kết thúc cuộc trao đổi với phóng viên, ông Tâm hứa sẽ cung cấp thêm cho phóng viên các biên bản vi phạm, quyết định xử phạt hành chính tại bãi xe ngầm này. Tuy nhiên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ vị cán bộ này.

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 7.

Ông Đinh Xuân Tâm, cán bộ quản lý trật tự xây dựng phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Trao đổi thêm với Dân Việt, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm cho biết, trước đó lãnh đạo quận cũng đã phối hợp với phường xuống bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ kiểm tra sơ bộ.

"Hôm đoàn xuống cũng ghi nhận có việc cho thuê kho xưởng, có nội dung đấy. Hiện giờ chúng tôi đang chờ phường báo cáo cụ thể", vị lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm thông tin.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 8.

Nhiều khu vực ở dưới tầng hầm B1 được cho thuê với nhiều loại dịch vụ khác nhau. Ảnh: N.Đ

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 9.

Phòng tập thể hình ở tầng B2 của bãi gửi xe ngầm. Ảnh: N.Đ

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 10.

Các xe ô tô thoải mái ra vào tầng hầm bốc hàng tại bãi xe ngầm. Ảnh: N.Đ

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 11.

Phía bên trong nhà kho, nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ. Ảnh: N.Đ

Hà Nội: Một phần diện tích bãi đỗ xe Mễ Trì Hạ thành nơi tập Golf, kho chứa hàng hóa - Ảnh 12.

Sân tập Golf phía bên trong bãi xe ngầm. Theo ghi nhận, có hơn chục vị trí tập Golf và phòng chờ dành cho hành khách. Ảnh cắt từ clip.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem