Hà Nội: Một thanh niên bị đâm chết tại chợ đêm

Thứ tư, ngày 06/07/2011 19:34 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 6.7, Công an quận Hà Đông cho biết đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ vụ án mạng tại khu vực chợ đêm nông sản phường Văn Quán, Hà Đông.
Bình luận 0

Trước đó, đêm 5.7, người dân phát hiện Đỗ Văn Vũ, 25 tuổi, trú tại Cống Đục, Hoàn Kiếm, Hà Nội bị thương nặng, nằm trên vũng máu tại chợ nông sản ở địa bàn phường Văn Quán. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Công an quận Hà Đông đã tổ chức khám nghiệm, xác định Vũ tử vong do bị nhiều nhát đâm. Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được nghi can đâm Vũ và đang tiếp tục tổ chức điều tra, truy bắt.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân vụ án có thể do thù tức cá nhân. Tối 5.7, Dư Văn Hạnh (SN 1975), Chử Văn Long (SN 1986) và Dư Văn Hải (SN 1986), cùng trú tại Trung Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội đang ngồi ở mép đường khu vực chợ đêm nông sản phường Văn Quán thì Đỗ Văn Vũ và Vũ Thanh Tùng (SN 1989, trú tại phường An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội) đi bộ từ đường Chiến Thắng vào, nhìn thấy ba thanh niên trên đã dùng tay chân đấm đá vào mặt Hải.

Vũ và Tùng còn túm tóc Long, bắt Long quỳ xuống, đá vào mặt Long. Thấy vậy, Hạnh van xin nhưng Vũ và Tùng vẫn không tha. Bảo vệ chợ đêm là Nguyễn Văn Miền (SN 1981, ở Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) vào can ngăn, bị Vũ dùng dây lưng và gạch đánh.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Thêm (SN 1981, ở Lạc Thuỷ, Hoà Bình) làm nghề bốc vác thuê ở chợ nông sản, vào can ngăn, bị Vũ đánh và bắt Thêm quỳ xuống. Thêm không nghe, bỏ chạy, Vũ quay ra tiếp tục đánh Miền bằng chân tay....

Đến khoảng 22h đêm 5.7, nhân dân phát hiện Đỗ Văn Vũ chết trong vũng máu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem