Hà Nội: Người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày đầu tháng bất chấp bị công an giải tán

Thứ tư, ngày 12/05/2021 18:58 PM (GMT+7)
Bất chấp trời nắng to và dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, không ít người dân vẫn kéo nhau đến tụ tập, vái vọng trước cổng phủ Tây Hồ trong ngày mùng 1 âm lịch, lực lượng chức năng phải liên tục túc trực để giải tán đám đông.
Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 1.

Hôm nay (12/5, tức mùng 1/4 âm lịch), như những ngày mùng 1 đầu tháng khác, nhiều người dân ở Hà Nội đã tìm đến phủ Tây Hồ để dâng hương, làm lễ cầu may mắn, tài lộc.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 2.

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng, các cơ sở di tích, đền chùa tại Hà Nội đã được yêu cầu tạm đóng cửa, dừng đón khách từ 17h00 ngày 3/5 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, theo ghi nhận, dù phủ Tây Hồ đã đóng cửa nhưng người dân vẫn đến tụ tập trước cổng vái vọng.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 3.

Bất chấp nắng nóng gay gắt và dịch Covid-19 đang vô cùng phức tạp, người dân vẫn tranh thủ dâng hương, cầu khấn, vái vọng trước cổng phủ.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 4.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 5.

Dù Ban Quản lý phủ Tây Hồ đã treo biển "Dừng đón khách" nhưng người đến lễ hầu như không quan tâm.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 6.

Một người dân đến lễ còn cẩn thận mang theo bài khấn mẫu để cầu tài lộc, may mắn.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 7.

Thậm chí một số người còn bỏ khẩu trang trong lúc làm lễ.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 8.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Ngọc Long - Phó chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết, lực lượng chức năng của phường vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động của người dân quanh phủ Tây Hồ thông qua hệ thống camera giám sát được bố trí tại cổng Phủ Tây Hồ.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 9.

Khi nhận thấy người dân tụ tập trên 10 người, phường sẽ yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành giải tán đám đông để đảm bảo công tác phòng chống dịch được an toàn.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực nhắc nhở người dân không tụ tập nơi công cộng. Nhưng khi lực lượng vừa đi, người dân lại có mặt chiêm bái.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 11.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 12.

Tại chùa Trấn Quốc theo ghi nhận hầu như không có người dân trước cửa, lực lượng bảo vệ, công an khư vực túc trực thường xuyên.

Hà Nội: Công an giải tán người dân đến phủ Tây Hồ vái vọng ngày mùng 1 âm lịch - Ảnh 13.

Đền Quán Thánh cũng vắng vẻ lạ thường.

 

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem