Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động

Thứ ba, ngày 04/05/2021 18:04 PM (GMT+7)
Sau chỉ thị tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội, phần lớn nhà hàng, quán cà phê được phép hoạt động đều chấp hành tốt. Song bên cạnh đó, một số quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm.
Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động  - Ảnh 1.

Ghi nhận chiều ngày 4/5 tại dọc tuyến phố Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ), phần lớn nhà hàng, quán cà phê được phép hoạt động trong nhà đều vắng vẻ, các bàn ghế bên ngoài đều không có khách.

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động  - Ảnh 2.

Quán cà phê tại phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) thực hiện giãn cách và lắp tấm kính ngăn giữa các bàn.

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động  - Ảnh 3.

Khu vực dành cho khách ngồi bên ngoài tại một quán cà phê trên phố Duy Tân (quận Cầu Giấy) cũng không còn bố trí bàn, ghế ngồi cho khách ở vỉa hè.

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động  - Ảnh 4.

Bên trong quán cà phê Highlands Coffee ở đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) cũng thực hiện giãn cách vị trí ngồi giữa các bàn.

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động  - Ảnh 5.

Tại phố Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy), hầu hết các quán nhậu đều lắp đặt tấm kính ngăn.

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động  - Ảnh 6.

Theo chia sẻ của một chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ), kể từ sau kỳ nghỉ lễ 30/4, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều trường đại học cho học online nên lượng khách đến quán giảm mạnh. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ một quán cà phê) cho biết: “Đợt Covid-19 bùng phát trở lại này chúng tôi đều cố gắng thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, vì thà rằng ít khách để duy trì hoạt động kinh doanh còn hơn là bị cấm bán”.

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động  - Ảnh 7.

Song bên cạnh đó, vẫn còn một số quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè cố tình hoạt động. Hình ảnh chụp tại phố Đội Cấn (quận Ba Đình).

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động  - Ảnh 8.

Quán ăn đường phố hoạt động bất chấp lệnh cấm tại phố Đội Cấn và người bán đeo khẩu trang sai quy cách.

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động  - Ảnh 9.

Một quán trà đá vỉa hè ngang nhiên hoạt động và tụ tập tại phố Trung Kính (quận Cầu Giấy).

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê, trà đá vỉa hè nơi chấp hành tốt, nơi vẫn ngang nhiên hoạt động  - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng đi tuần tra, xử lý các quán cà phê, trà đá vỉa hè hoạt động sai quy định tại phố Vệ Hồ (quận Tây Hồ). Ảnh: Đoàn Văn Hiếu.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem