Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng hạ cửa, "nhốt khách" ăn uống phía trong

Thứ năm, ngày 24/06/2021 08:56 AM (GMT+7)
Từ 0h ngày 22/6, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ dịch vụ ăn, uống trong nhà, đi kèm nhiều điều kiện và phải đóng cửa trước 21h hàng ngày. Thế nhưng, ngay trong những ngày đầu nới lỏng giãn cách, nhiều quán ăn đã phớt lờ lệnh cấm, vẫn cố bán hàng sau 21h đến đêm khuya.
Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng "nhốt khách" ăn uống phía trong - Ảnh 1.

Tối ngày 21/6, Hà Nội có quy định từ 0h ngày 22/6 cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ thiết yếu như cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng "nhốt khách" ăn uống phía trong - Ảnh 2.

Nhưng theo ghi nhận của phóng viên sau 21h, nhiều cửa hàng trên các tuyến phố trung tâm: Tạ Hiện, Lương Ngọc Khuyến, Tô Tịch, Nguyễn Hữu Huân… (quận Hoàn Kiếm) vẫn mở cửa đón khách.

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng "nhốt khách" ăn uống phía trong - Ảnh 3.

Nhiều nhà hàng không đảm bảo phòng dịch như không có tấm chắn giọt bắn, thực khách ăn nhậu thoải mái không đảm bảo giãn cách...

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng "nhốt khách" ăn uống phía trong - Ảnh 4.

Nhiều nhà hàng đến 21h đã kéo cửa xuống một nửa nhằm che mắt lực lượng công an.

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng "nhốt khách" ăn uống phía trong - Ảnh 5.

Một số chủ quán viện lý do mở sau 21h là do khách đang ăn uống dở, nên phải chờ khách ăn uống xong mới đóng được nhà hàng.

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng "nhốt khách" ăn uống phía trong - Ảnh 6.

Ghi nhận trên phố Mã Mây, vào lúc 22h, một số cửa hàng vẫn đón và nhận khách. "Quy định 21h nhưng vẫn vào quán chị ăn được em ạ, bố trí được", một chủ quán khẳng định.

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng "nhốt khách" ăn uống phía trong - Ảnh 7.

Thế nhưng, khi được hỏi tại sao không nhận khách cho phù hợp để chấp hành theo quy định thì những chủ quán này im lặng và đi vào trong.

 

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng "nhốt khách" ăn uống phía trong - Ảnh 8.

Nhiều quán ăn chật kín người, không có khoảng cách hay việc chỉ kê bàn 50% công suất.

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng "nhốt khách" ăn uống phía trong - Ảnh 9.

Lực lượng công an kiểm tra các quán đóng cửa hờ "nhốt khách" ăn uống phía trong.

Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm bán hàng sau 21h, nhiều nhà hàng "nhốt khách" ăn uống phía trong - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, nhiều quán trà đá vỉa hè khách đông nườm nượp sau 21h nhưng không thấy lực lượng chức năng kiểm tra. Hiện UBND TP. Hà Nội đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch để đảm bảo phát triển kinh tế nhưng cũng đã có quy định rất rõ ràng. Do đó, người dân cần có ý thức chấp hành để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.


 

Nguyễn Tiến
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem