Hà Nội quyết liệt thúc tiến độ các dự án nghìn tỷ

Thứ năm, ngày 22/08/2013 16:48 PM (GMT+7)
Chiều 21.8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã chủ trì cuộc họp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia trên địa bàn thủ đô.
Bình luận 0
Trước đó Dân Việt đã có bài phản ánh hàng loạt các dự án nghìn tỷ bị tắc ở thủ đô, đó là hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án 1,2 tỷ USD xây dựng cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường dẫn cầu Nhật Tân - sân bay Nội Bài, dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (trên 10 nghìn tỷ đồng); dự án cầu Vĩnh Thịnh; dự án xây dựng nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; dự án xây dựng 2 tuyến đường sắt nội đô… Đặc biệt là dự án xây dựng cầu Nhật Tân.

Cuộc họp có sự tham dự của ông Mori Mutsuya - Trưởng Văn phòng Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA). UBND thành phố Hà Nội thừa nhận tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án trong điểm vẫn chậm so với tiến độ chỉ đạo của Chính phủ đặt ra.

Đối với dự án xây dựng cầu Nhật Tân, phía JICA cũng bày tỏ dự án này vẫn còn tồn tại trong vấn đề GPMB, nhà thầu không thể thi công các nút giao, nếu tình trạng này không được giải quyết sớm dự án này có thể chậm tiến độ khoảng 5 tháng.

>>Cùng Dân Việt góp ý về phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất<<

img
Thi công dự án Cầu Nhật Tân.

Ở dự án cầu Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi cho biết: “Sẽ ưu tiên GPMB ở phía Bắc với 39 hộ dân trong tháng 9. Với 103 hộ đang khiếu kiện ở tuyến đường nhánh; Quận Tây Hồ sẽ mời nhân dân đối thoại. Trong tháng 8, quận Tây Hồ và các ngành sẽ trình TP duyệt cơ chế chính sách GPMB ở khu vực đó. Theo đó, dù hết sức khó khăn, quận Tây Hồ cũng sẽ kết thúc GPMB với 103 hộ vào tháng 10".

"Mặt khác, với 33 hộ dân do điều tra thiếu, trong tháng 8 này quận và các ngành trình TP duyệt cơ chế, thực hiện GPMB trong tháng 10. Về thi công tuyến đường nhánh, Ban 85 báo cáo sẽ mất thời gian thi công 19 tháng, tuy nhiên Hà Nội sẽ cùng Bộ GTVT, nhà thầu đánh giá lại tiến độ thi công để rút ngắn thời gian. Hà Nội yêu cầu nhà thầu thi công tối đa 3 ca, thành phố tạo điều kiện cho nhà thầu vận chuyển nguyên vật liệu ngày/đêm” - ông Khôi nói thêm.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi còn cho biết, Hà Nội sẽ làm tiếp đường dẫn cầu Nhật Tân ra đường vành đai II đoạn Bưởi (tháng 10.2014) đến Cầu Giấy. Riêng đường dẫn cầu Nhật Tân ra Nội Bài, chiều nay 21.8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã làm việc với huyện Sóc Sơn để đẩy nhanh tiến độ GPMB, dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 11 với hơn 300 hộ.

Ở Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần HưngĐạo, ông Khôi cho biết: “Sau khi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, Bộ KHĐT đã mời các ngành của Hà Nội tham gia tổ tư vấn; kiến nghị của Bộ với Thủ tướng là thuê tư vấn độc lập nước ngoài. Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng cho chuẩn bị công tác chuẩn bị đầu tư nhưng chưa nhận được trả lời.

Theo đó phải sau khi tư vấn thẩm định độc lập, Thủ tướng mới cho phép triển khai. Bên cạnh đó, tổng mặt bằng ga C4,5,6,7,8,10, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội sẽ thẩm định và phê duyệt trong tháng 9.2013; Hoàn thiện hồ sơ tổng mặt bằng ga C9. Về xác định địa điểm tái định cư và các đơn vị liên quan, TP đã giao huyện Từ Liêm chuẩn bị.

TP Hà Nội cũng đề nghị JICA phối hợp với Bộ KHĐT để sớm có kết quả thuê tư vấn độc lập. Mặt khác, liên quan đến tổng mức đầu tư của dự án đề xuất là 51.000 tỷ đồng, tăng 2,6 lần, nên phải chờ báo cáo lên Thường vụ Quốc hội.

Thắng Đình (Thắng Đình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem