Hà Nội rút đề xuất di dời trụ sở Báo Lao Động ở 51 Hàng Bồ khỏi Tờ trình gửi HĐND

Thành An Thứ sáu, ngày 01/07/2022 18:45 PM (GMT+7)
Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng vừa thông tin, trong tờ trình về các cơ sở phải di dời trình HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 7 sắp tới sẽ không còn địa chỉ trụ sở toà soạn Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ.
Bình luận 0

Tại buổi họp báo do UBND TP.Hà Nội tổ chức (chiều 1/7), liên quan đến dự thảo Tờ trình của UBND TP.Hà Nội gửi HĐND TP về danh mục cơ sở nhà đất phải di dời, phóng viên báo chí đặt câu hỏi về việc dự thảo Tờ trình có thông tin chưa đúng về địa chỉ trụ sở toà soạn Báo Lao Động tại số 51 phố Hàng Bồ.

Hà Nội rút đề xuất di dời trụ sở báo Lao Động ở 51 Hàng Bồ khỏi Tờ trình gửi HĐND - Ảnh 1.

Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Hoàng Thành

Theo đó, dự thảo Tờ trình của UBND TP.Hà Nội nêu rõ, trụ sở của Báo Lao Động tại địa điểm này được cho là "đóng cửa để không, không cho thuê, không sản xuất", trong khi đó đại diện Báo Lao Động cho biết, thực tế nơi đây vẫn đang là địa điểm làm việc của nhiều bộ phận của báo và được ghi nhận trong biên bản kiểm tra hiện trạng trước đó giữa các cơ quan chức năng vào cuối năm 2021.

Trả lời nội dung này, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết: Tổ công tác liên ngành sẽ tiếp thu ý kiến của Báo Lao Động, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm và các ngành tiếp tục rà soát, thực hiện theo đúng quy định. "Những nội dung này sẽ được tập hợp và báo cáo sau", ông Thái thông tin ngắn gọn.

Cuối buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin: Sau khi Báo Lao Động có thông tin phản hồi về địa chỉ 51 Hàng Bồ, UBND TP chỉ đạo Sở TNMT tiếp thu và trong dự kiến danh mục cơ sở phải di dời trong Tờ trình mới không còn địa chỉ số 51 Hàng Bồ.

Hà Nội rút đề xuất di dời trụ sở báo Lao Động ở 51 Hàng Bồ khỏi Tờ trình gửi HĐND - Ảnh 2.

Trụ sở Báo Lao Động ở số 51 Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang

Trước đó, ngay sau khi UBND TP.Hà Nội có dự thảo Tờ trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào ngày 24/6 đã có các văn bản gửi Bộ Tài chính và UBND TPHà Nội cho biết, trên cơ sở kiểm tra hiện trạng, phương án đề xuất đối với trụ sở của Báo Lao Động ở 51 Hàng Bồ là giữ lại tiếp tục sử dụng.

"Đề nghị UBND TP.Hà Nội có ý kiến gửi Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng Liên đoàn trên địa bàn TP.Hà Nội nêu trên theo quy định", văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ.

Đại diện của Báo Lao Động cho biết, đến nay vẫn hoạt động thường xuyên theo đúng chức năng tại địa chỉ này. Điều này cũng thể hiện tại "Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất" vào ngày 24/12/2021 với sự tham gia của đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài chính và của chính các đơn vị trực thuộc Hà Nội là Sở Tài chính và Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.Hà Nội.

Biên bản này nêu rõ, nhà làm việc của Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ đang có hiện trạng như sau: Tầng 1, 2 đang cải tạo sửa chữa để làm trường quay theo Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 6/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tầng 3 sử dụng làm văn phòng làm việc.

Còn theo Quy hoạch phân khu đô thị Khu phố cổ (H1-1A) được UBND TP.Hà Nội phê duyệt tháng 3/2021, chỉ các khu vực đất cơ quan, một số trụ sở, cơ quan không phù hợp với tính chất, cảnh quan và vệ sinh môi trường khu phố cổ mới thuộc diện từng bước được di dời.

Trong khi đó, trụ sở chính 51 Hàng Bồ của Báo Lao Động hàng chục năm nay được xác định là trụ sở của cơ quan sự nghiệp văn hoá, gần đây nhất là theo kết quả Điều tra sử dụng đất của các tổ chức (thực hiện theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22/4/1996). Hoạt động của báo không thuộc diện gây ô nhiễm hay ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Chưa kể nơi đây còn lưu giữ dấu ấn lịch sử của một tờ báo của tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân gần 100 năm tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem