Hà Nội: Sau vụ công nhân rơi từ tầng 38 toà tháp Thiên Niên Kỷ tử vong, dân nơm nớp lo lắng

Nguyễn Đức Thứ sáu, ngày 02/10/2020 11:52 AM (GMT+7)
Trong lúc nhóm công nhân di chuyển vật liệu lên tầng 38 của toà tháp Thiên Niên Kỷ (quận Hà Đông, Hà Nội), một công nhân đã gặp nạn tử vong. Trước đó, người dân không khỏi lo lắng, bất an mỗi khi lưu thông qua tuyến đường gần công trình này.
Bình luận 0

Công trình xây dựng toà tháp Thiên Niên Kỷ nằm ngay mặt đường Quang Trung - Chu Văn An, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, nơi có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm. 

Chủ đầu tư là Công ty TSQ Việt Nam, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Địa kỹ thuật Việt Nam. Toà nhà cao 44 tầng hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Trước đó tại công trình này đã từng xảy ra nhiều vụ rơi vật liệu xuống nhà dân, nền đường và bị lực lượng chức năng xử phạt. Gần đây nhất, vào cuối tháng 8/2020, một vụ tai nạn xảy ra tại công trình này khiến 1 người tử vong.

Công nhân rơi từ tầng 38 xuống đất tử vong

Trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội xác nhận, vụ tai nạn gần đây nhất xảy ra vào khoảng gần 7h sáng ngày 28/8, tại toà tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 đường Quang Trung.

Sau vụ công nhân rơi từ tầng 38 toà tháp Thiên Niên Kỷ tử vong ở Hà Nội, dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 1.

Toà tháp Thiên Niên Kỷ, nơi xảy ra vụ việc công nhân rơi từ tầng 38 xuống đất tử vong. Ảnh: Nguyễn Đức

Theo đó, vào thời điểm trên, một nhóm công dân di chuyển vật liệu xây dựng bằng thang vận lên tầng 44 của toà nhà. Tuy nhiên, khi đến tầng 38, một công nhân tên Tr. (SN 1994 quê ở Nghệ An) đã rơi xuống sảnh lên xuống của thang máy vận thăng số 2 (tầng 1).

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi và tử vong sau đó.

"Đến thời điểm hiện tại, công an vẫn chưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân sự việc. Còn phía chủ đầu tư họ cũng đã có hỗ trợ ban đầu, bồi thường cho gia đình nạn nhân gặp nạn", vị lãnh đạo phường Yết Kiêu thông tin.

Sau vụ công nhân rơi từ tầng 38 toà tháp Thiên Niên Kỷ tử vong ở Hà Nội, dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 2.

Vật liệu vương vãi xuống nhà dân. Ảnh: H.T

Theo vị lãnh đạo này, trước khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường đã nhiều lần xử phạt đơn vị thi công làm rơi vãi vật liệu xuống nền đường, với mức phạt hành chính từ 5-10 triệu đồng.

Đơn vị thi công nhiều lần bị phạt tiền vì rơi vãi vật liệu

Ghi nhận của phóng viên, công trình xây dựng Dự án toà tháp Thiên Niên Kỷ đang thi công nằm ngay cạnh ngõ 2 phố Chu Văn An. Tại đây có nhiều hộ dân sinh sống, đa phần là cán bộ công chức nhà nước đã nghỉ hưu. 

Ông Nguyễn Xuân Thư, Trưởng khu dân cư tại ngõ 2 Chu Văn An cho biết, từ khi khởi công, xây dựng đến nay, đã nhiều lần vật liệu từ công trình Toà tháp Thiên Niên Kỷ rơi xuống mái nhà dân. Sau mỗi lần vật liệu xây dựng rơi xuống ông đều gọi cho chính quyền địa phương xuống giải quyết và cẩn thận ghi chép từng vụ việc vào cuốn sổ nhỏ.

Theo ông Thư, việc vật liệu từ công trình rơi xuống mái nhà, đường đi đã gây hoang mang cũng như đe dọa tính mạng người dân xung quanh. Ngoài ra, mỗi khi người dân lưu thông qua tuyến đường gần công trình này đều nơm nớp lo sợ.

Sau vụ công nhân rơi từ tầng 38 toà tháp Thiên Niên Kỷ tử vong ở Hà Nội, dân nơm nớp lo sợ - Ảnh 3.

Thanh gỗ lớn rơi xuống mái nhà dân ở ngõ 2 Chu Văn An. Ảnh: H.T

Anh Nguyễn Đình Việt (ở quận Hà Đông) kể rằng, nhà anh ở phường Vạn Phúc. Hàng ngày, anh thường xuyên lưu thông qua tuyến đường Chu Văn An.

"Trước đó, khi dừng đèn đỏ tại ngã tư Chu Văn An - Quang Trung tôi nhiều lần thấy công nhân cẩu vật liệu lên công trình vươn ra tận ngoài đường, không có cảnh báo, rất nguy hiểm. Bởi vậy, mà mỗi khi lưu thông qua tuyến này tôi luôn nơm nớp lo sợ và phải đi thật nhanh", anh Đình Việt chia sẻ.

Theo tài liệu của phóng viên, ngày 8/4/2019, UBND phường Yết Kiêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 78/QĐ-XPVPHC đối với Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật Việt Nam về việc để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh với số tiền 10.000.000 đồng và buộc phải khắc phục tình trạng rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh.

Đến ngày 28/6/2019 UBND phường Yết Kiêu tiếp tục ra quyết định xử phạt hành chính số 109/QĐ - XPVPHC đối với Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật Việt Nam với số tiền 10 triệu đồng vì tổ chức thi công công trình có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xuống các khu vực xung quanh.

Mới đây nhất, ngày 9/7/2020, UBND phường Yết Kiêu tiếp tục lập biên bản sự việc Công trình xây dựng Toà tháp Thiên Niên Kỷ do Công ty TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư để xảy ra rơi vãi vật liệu xây dựng xuống trước cửa số nhà 14, ngõ 2 Chu Văn An, làm rách bạt của nhà số 14.

Liên quan đến vấn đề lao động tại công trình trước và sau khi xảy ra vụ việc và trách nhiệm của chủ đầu tư ra sao, ngày 16/9, phóng viên đã liên hệ đặt lịch làm việc với Công ty TSQ Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay phóng viên chưa nhận được phản hồi từ phía chủ đầu tư.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem