Hà Nội thêm 3 bảo vệ, nhân viên công ty KCN Thăng Long dương tính SARS-CoV-2

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 12/07/2021 13:58 PM (GMT+7)
Trưa ngày 12/7, CDC Hà Nội thông tin vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính gồm 1 nhân viên Công ty Meda, bảo vệ và công nhân Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long dương tính với SARS-CoV-2.
Bình luận 0

Hà Nội thêm 3 bảo vệ, nhân viên công ty KCN Thăng Long dương tính SARS-CoV-2

Trưa ngày 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gồm 1 nhân viên Công ty Meda, bảo vệ và công nhân Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh.

Cụ thể, bệnh nhân Phạm Ngọc T., nam, sinh năm 1995 ở Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên công ty Meda sang Công ty SEI thực hiện sửa chữa máy cùng các F0 gồm: BN 23752, 24325 và 24327. 

Hà Nội thêm 3 bảo vệ, nhân viên công ty KCN Thăng Long dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Công nhân Công ty SEI điện về cho người thân sau khi công ty có ca nhiễm. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày 7/7, anh T. xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, được chuyển cách ly tập trung. Ngày 10/7, anh sốt, đau họng, được chuyển sang Bệnh viện Đông Anh cách ly, ngày 12/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện. 

Thứ 2 là bệnh nhân N.C.T., nam, 26 tuổi, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, làm bảo vệ Công ty SEI, F1 của BN 21330. Ngày 5/7, anh T. xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, được chuyển cách ly tập trung. Ngày 11/7, anh sốt, đau họng, được chuyển sang Bệnh viện Đông Anh, ngày 12/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Thứ 3 là bệnh nhân N.T.P., nữ, 27 tuổi, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, làm công nhân làm việc tại phân xưởng Mouting F1 của Công ty SEI (nơi đã ghi nhận 4 ca dương tính). Từ ngày 5/7, chị P. được cách ly và làm việc tại công ty, xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. 

Ngày 10/7, chị xuất hiện triệu chứng bệnh, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đông Anh, ngày 12/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện. Như vậy, đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 320 ca, trong đó 258 ca thuộc các chùm ca bệnh đã được kiểm soát, 62 ca mắc mới từ ngày 5/7 tại 3 ổ dịch.

Trưa nay, Chủ tịch TP Hà Nội cũng đã có công điện hoả tốc gửi các cơ quan ban ngành toàn thành phố. Theo công điện, tại các địa bàn có các khu Công nghiệp, nhà máy sản xuất quy mô lớn Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Sở Công Thương chỉ đạo toàn bộ các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất trong các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp chỉ hoạt động khi thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các lực lượng chức năng có liên quan, tổ Covid cộng đồng lập danh sách người lao động trong các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, quản lý quá trình di biến động tại địa phương; thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch sau thời gian lao động.

Từ 0h ngày 13/7, Hà Nội dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội nhận định: "Từ nay đến vài ngày tới có nhiều khả năng vẫn còn ca bệnh liên quan đến ổ dịch này, tuy nhiên chỉ bó gọn trong nhà máy. Hiện 1.500 công nhân công ty này đang được cách ly tập trung tại một khu vực trong khu công nghiệp, nhà máy ngừng hoạt động. Đây là chùm ca bệnh có nguồn gốc nên lực lượng y tế không bị mất dấu, chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiểm soát".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem