Hà Nội: Từ 8 giờ ngày 10/1, quận Cầu Giấy chỉ bán mang về, hạn chế hội họp đông người

Hoàng Thành Thứ sáu, ngày 07/01/2022 17:20 PM (GMT+7)
Được xác định ở cấp độ 3 về Covid-19, quận Cầu Giấy (Hà Nội) yêu cầu các hàng ăn uống chỉ bán mang về, dừng các hoạt động tập trung đông người... bắt đầu từ 8 giờ ngày 10/1.
Bình luận 0

Chiều 7/1, trao đổi với PV Dân Việt, bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, chiếu theo các quy định của Nghị quyết 128 của Chính phủ, quận hiện có 7/8 phường ở cấp độ 3 - nguy cơ cao (màu cam) về dịch Covid-19. Do đó, quận Cầu Giấy chuyển từ cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (màu vàng) sang cấp độ 3 - nguy cơ cao (màu cam).

Hà Nội: Từ 8 giờ ngày 10/1, quận Cầu Giấy chỉ bán mang về, hạn chế hội họp đông người - Ảnh 1.

Từ 8 giờ ngày 10/1, quận Cầu Giấy (Hà Nội) yêu cầu các nhà hàng, quán ăn...chỉ bán mang về; hạn chế tổ chức hội họp đông người. Ảnh: Ngọc Hải

Theo bà Dung, khi được xác định là địa bàn ở cấp độ nguy cơ cao, quận Cầu Giấy sẽ thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 128, điều chỉnh các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn quận để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, quận sẽ tạm dừng một số hoạt động theo quy định như: Việc học trực tiếp của học sinh THPT; các nhà hàng, quán ăn uống chuyển sang chỉ được bán mang về và dừng hoạt động trước 21 giờ hàng ngày; hạn chế tập trung đông người như hội họp chỉ được tổ chức dưới 20 người...

"Chúng tôi sẽ thực hiện từ 8 giờ ngày 10/1 trên phạm vi toàn quận", bà Dung nói và cho biết, quận Cầu Giấy đã có văn bản về việc này.

Trước đó, trong đợt đánh giá cấp độ dịch ngày 31/12/2021, quận Cầu Giấy là một trong 4 quận nội đô vẫn ở mức 2 về dịch Covid-19 cùng với Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Đống Đa.

Hôm qua 6/1, quận Cầu Giấy ghi nhận 21 ca nhiễm cộng đồng. Trong đợt dịch thứ 4 (tính từ 29/4/2021 đến nay), toàn quận ghi nhận 2.038 F0.

Việc xếp loại cấp độ dịch bệnh các quận, huyện do TP thực hiện, thường công bố vào chiều tối thứ sáu hàng tuần. Sau 48 giờ kể từ thời điểm công bố, các đơn vị hành chính liên quan sẽ áp dụng biện pháp chống dịch tương ứng.

Với thông tin nêu trên, Cầu Giấy sẽ trở thành quận "vùng cam" thứ 9 của Hà Nội, bên cạnh Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân. Ngoài ra, Hà Nội còn hai huyện "vùng cam" là Gia Lâm, Thanh Trì. Hiện trên địa bàn thủ đô chỉ có hai huyện ở cấp độ 1 "vùng xanh" là Phúc Thọ và Phú Xuyên.

Dự kiến tối nay (7/1), Hà Nội tiếp tục có văn bản công bố cấp độ dịch Covid-19 ở cấp thành phố, cấp quận, huyện, xã, phường. Những địa phương được đánh giá ở cấp độ 3 sẽ phải điều chỉnh các hoạt động không thiết yếu, hoạt động tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến 18h ngày 6/1), Hà Nội ghi nhận 62.908 ca mắc Covid-19, trong đó 211 trường hợp tử vong. Hiện thành phố đang điều trị cho 38.038 bệnh nhân. Trong đó, tầng một là 35.655 người; tầng 2 là 1.655 người và tầng 3 là 390 người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem