Hà Nội: Xét nghiệm hơn 600 người liên quan đến công nhân nhiễm Covid-19 bị tai nạn lao động tử vong

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 25/09/2021 19:14 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, Hà Nội, cho biết đã lấy hơn 600 mẫu xét nghiệm những người liên quan đến nam công nhân xây dựng tử vong do tai nạn lao động trú tại xã Cao Viên (huyện Thanh Oai) nhiễm Covid-19.
Bình luận 0

Chiều tối ngày 25/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, Hà Nội, cho biết, sau khi một trường hợp công nhân xây dựng tử vong do tai nạn lao động dương tính với SARS-CoV-2 trú tại xã Cao Viên (huyện Thanh Oai), lực lượng y tế đã nhanh chóng tiến hành truy vết.

Hà Nội: Xét nghiệm hơn 600 người liên quan đến công nhân nhiễm Covid-19 bị tai nạn lao động tử vong - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội ngày 10/9 vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đó, qua xác định có 24 trường hợp F1, 313 người liên quan. Lực lượng y tế đã tiến hành lấy hơn 600 mẫu xét nghiệm diện rộng ngày 25/9 và đã cho kết quả âm tính.

"Về trường hợp này, chúng tôi chưa xác định được nguồn lây ở đâu. Bệnh nhân đi làm tự do rồi bị tai nạn lao động tử vong ở công trường MB Nam An Khánh, huyện Hoài Đức. Những trường hợp F1, chúng tôi đã tổ chức đưa đi cách ly ngay trong đêm 24/9", ông Sáng thông tin.

Trước đó, tối 24/9, Hà Nội ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2, thuộc chùm sàng lọc ho, sốt là ông L.D. (65 tuổi, trú tại xóm Phúc Đường, thôn Bãi 1, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai). Ông D. là nhân viên xây dựng tại công trường MB Nam An Khánh, huyện Hoài Đức. 

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai cho biết, ông D. bị tai nạn lao động, tử vong chiều 23/9, kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính với SARS-CoV-2. Thi thể ông D. được bàn giao cho gia đình, đặt ở khu vực xa khu dân cư.

Tuy nhiên, đến chiều 24/9, CDC Hà Nội thông báo kết quả dương tính, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình đưa thi thể bệnh nhân đi hỏa táng, không tổ chức tang lễ.

Đồng thời, xã Cao Viên đã phong tỏa tạm thời xóm Phúc Đường, truy vết được 24 F1 trên địa bàn, kết quả xét nghiệm ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã đưa các F1 đi cách ly tập trung.

Hôm qua, Hà Nội cũng ghi nhận một người đàn ông sống trên phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, tử vong tại nhà riêng. Người này sau đó được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây. Qua xác định, có 16 F1, 29 F2 và 123 người liên quan âm tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem