Hà Tĩnh: “Chấm điểm” nông thôn mới trên máy vi tính

Thứ hai, ngày 02/06/2014 11:24 AM (GMT+7)
Ông Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau 3 năm triển khai xây dựng NTM, tỉnh đã huy động được hơn 21.055 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau,...
Bình luận 0
Trong đó nhân dân hiến trên 3 triệu m2 đất, đóng góp ngày công và tài sản trên đất gần 900 tỷ đồng. Cùng với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Hà Tĩnh đã có cách làm khá sáng tạo, đó là xây dựng “Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí” và cơ sở dữ liệu thực hiện xây dựng NTM trên máy vi tính, nhằm đánh giá tổng mức độ tiến bộ thực hiện trong kỳ, kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại bằng phương pháp chấm điểm 19 tiêu chí.

Đến nay, Hà Tĩnh đã nâng cấp thành phần mềm, hoạt động trên tất cả các hệ điều hành vi tính, cập nhật thông tin tất cả các đơn vị hành chính của tỉnh. Hiện, tỉnh này đã có 7 xã đạt chuẩn NTM.
Minh Huệ (Minh Huệ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem