Hà Tĩnh: Trại nuôi giống thủy sản hơn 8 tỷ đồng để không, hoang tàn, thành bãi thả trâu bò

Tập Thỏa Thứ tư, ngày 24/11/2021 15:59 PM (GMT+7)
Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản đầu tư hơn 8 tỷ đồng ở Xuân Phổ, Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), hiện đã xuống cấp nghiêm trọng… đang biến thành bãi chăn thả trâu, bò.
Bình luận 0

Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản đầu tư hơn 8 tỷ đồng ở Xuân Phổ, Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) hoang tàn, đổ nát, sau 5 năm dừng hoạt động.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản của Trung tâm Khuyến nông (Sở NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh) được đầu tư hơn 8 tỷ đồng trích từ ngân sách T.Ư hỗ trợ từ Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản (gọi tắt là Trại nuôi thực nghiệm) trên diện tích 4ha tại thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản hơn 8 tỷ đồng hoang tàn, đổ nát - Ảnh 2.

Theo ông Trần Văn Kỷ (trú tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân), Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: PV

Sau nhiều năm dừng hoạt động, Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản trở nên hoang tàn, đổ nát, dãy nhà điều hành, khu nuôi thực nghiệm, nhà ở cho cán bộ nhân viên, dụng cụ, máy móc hoen gỉ, hư hỏng.

Hệ thống cửa kính, mái che bằng tôn đổ sụp, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn cho các nhà dân xung quanh, nhất là vào mùa mưa bão. Khuôn viên Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản cỏ dại mọc um tùm, thành bãi chăn bò của người dân địa phương.

Hà Tĩnh: Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản hơn 8 tỷ đồng hoang tàn, đổ nát - Ảnh 3.

Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản, Nghi Xuân, Hà Tĩnh thành bãi chăn thả trâu, bò. Ảnh; PV

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, năm 2007 dự án Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản được tỉnh Hà Tĩnh cấp hơn 8 tỷ đồng.

Năm 2013, do hoạt động không hiệu quả, Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản đã được Trung tâm khuyến nông tỉnh cho 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) thuê lại để sản xuất tôm giống.

Hà Tĩnh: Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản hơn 8 tỷ đồng hoang tàn, đổ nát - Ảnh 4.

Mái nhà của Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản đổ sụp. Ảnh: PV

Đầu năm 2015, doanh nghiệp này bàn giao Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản lại cho Trung tâm khuyến nông. Tháng 9/2015, Trung tâm khuyến nông tiếp tục ký hợp đồng cho Công ty Fineton Hồng Kông thuê.

Công ty TNHH Phát triển Fineton (gọi tắt là Công ty Fineton) đã tiến hành cải tạo lại cơ sở vật chất, sửa chữa đầm ao nuôi. Tuy nhiên, sau đó Công ty này không đi vào sản xuất, bỏ hoang cho đến bây giờ.

Hà Tĩnh: Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản hơn 8 tỷ đồng hoang tàn, đổ nát - Ảnh 5.

Hệ thống thiết bị máy móc của Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản hư hỏng, bỏ ngổn ngang. Ảnh: PV

Ông Trần Văn Kỷ (trú tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân), cho biết: "Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản có cách đây hơn 10 năm. Hoạt động được mấy năm, không hiểu lý do gì mà bỏ hoang đến bây giờ. Hiện cơ sở hạ tầng cũng như thiết bị máy móc của hư hỏng, hoang tàn, đổ nát".

Hà Tĩnh: Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản hơn 8 tỷ đồng hoang tàn, đổ nát - Ảnh 6.

Ông Trần Văn Kỷ lắc đầu ngán ngẩm Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản đầu tư tiền tỷ lại bỏ hoang. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Trí - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh, cho biết: "Khi Công ty Fineton tiếp nhận Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản, họ đã san lấp lại mặt bằng, đầu tư trang thiết bị với tổng số vốn khoảng 2,9 tỷ.

Hà Tĩnh: Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản hơn 8 tỷ đồng hoang tàn, đổ nát - Ảnh 7.

Nhà điều hành Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản sắp đổ sập. Ảnh: PV

Trước khi ký hợp đồng thuê đất, Công ty TNHH Phát triển Fineton cam kết với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh sẽ trả đầy đủ tiền thuê đất và các chi phí theo quy định khi Công ty rời đi. Ngoài ra, trước khi rời Công ty phải trả lại hiện trạng mặt bằng Trại thực nghiệm như ban đầu.

Hà Tĩnh: Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản hơn 8 tỷ đồng hoang tàn, đổ nát - Ảnh 8.

Dãy bể nuôi thực nghiệm rêu mốc, hư hỏng. Ảnh: PV

Tuy nhiên, tháng 9/2020, Công ty TNHH Phát triển Fineton (Hồng Kông, gọi tắt là Công ty Fineton) đã hết hạn hợp đồng thuê đất nhưng đến nay Công ty vẫn chưa nộp bất cứ khoản chi phí nào theo quy định, cũng như chưa trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu.

"Chúng tôi đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết theo pháp luật. Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đang hy vọng Tòa án nhanh chóng giải quyết trả lại trại cho Trung tâm để tiếp tục sản xuất" - ông Nguyễn Văn Trí - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh, nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem