Bầu Đức thay đổi chính sách, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh nhận "thưởng to"

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 28/09/2021 10:45 AM (GMT+7)
Sau khi gia hạn hợp đồng với trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, HAGL tiếp tục mang tới tin vui cho NHM giữ chân thủ môn Huỳnh Tuấn Linh thêm 3 năm nữa.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, HAGL đã ra thông báo gia hạn hợp đồng 3 năm với Nguyễn Hữu Tuấn - chốt chặn đáng tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự. Mới nhất, đội bóng phố Núi tiếp tục giữ chân thêm một nhân tố quan trọng khác.

Cụ thể, theo xác nhận từ đội chủ sân Pleiku, họ đã gia hạn thành công với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Người gác đền này sẽ gắn bó với CLB thêm 3 năm. Đây là thông tin rất vui với những CĐV của HAGL.

HAGL “trói chân” thủ môn Huỳnh Tuấn Linh thêm 3 năm, "lót tay" 6 tỷ đồng - Ảnh 1.

HAGL đã gia hạn với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

Huỳnh Tuấn Linh chuyển tới khoác áo CLB phố Núi từ Than Quảng Ninh trước khi V.League 2021 khởi tranh. Anh ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với đội bóng. Ngay sau khi cập bến đội bóng mới, thủ môn này đã chứng tỏ được khả năng khi chiếm suất bắt chính ở đội bóng đồng thời duy trì một phong độ vô cùng ổn định, góp công lớn giúp HAGL dẫn đầu giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Đáng tiếc, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, V.League 2021 đã bị huỷ bỏ. Mới nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã xác nhận việc sẽ không có đội vô địch trong mùa bóng năm nay.

Điều ấy đồng nghĩa, dù đang là đội dẫn đầu trước khi giải đấu tạm hoãn, HAGL vẫn không thể có được danh hiệu cao quý ấy. Đây là điều thực sự đáng tiếc với Huỳnh Tuấn Linh cùng với các đồng đội.

HAGL “trói chân” thủ môn Huỳnh Tuấn Linh thêm 3 năm, "lót tay" 6 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cựu thủ môn Than Quảng Ninh ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB.

Dẫu sao, việc gia hạn mới đây thêm 3 năm cũng sẽ giúp cho thủ môn này yên tâm để cống hiến cho CLB, sẵn sàng cùng HAGL hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch trong mùa bóng 2022.  Chắc chắn, Huỳnh Tuấn Linh vẫn sẽ là nhân tố quan trọng ở đội hình mà HLV Kiatisak sử dụng.

Chia sẻ sau khi gia hạn, Huỳnh Tuấn Linh cho hay: "Sau khi lên Gia Lai chơi cùng các em Công Phượng, Xuân Trường… Tôi cảm thấy không khí thật sự ấm áp, đoàn kết như một gia đình. HLV Kiatisuk và toàn đội luôn đặt ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu trong từng trận, từng mùa giải. Đó là lý do tôi quyết định gắn bó sự nghiệp của mình lâu dài ở nơi đây. Tôi luôn phấn đấu để có cơ hội thi đấu cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới".

Như vậy, dù cho mùa giải mới phải tới tháng 2 năm 2022 mới khởi tranh song ngay từ thời điểm này, HAGL đã gần như ổn định được bộ khung cho mình. Sau Nguyễn Hữu Tuấn, Huỳnh Tuấn Linh cũng đã gia hạn.

Cộng thêm với các ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương,... HAGL đang có lực lượng rất ổn định và đồng đều, tự tin cho mục tiêu chinh phục danh hiệu V.League trong mùa bóng tới.

Việc HAGL gia hạn với Nguyễn Hữu Tuấn và Huỳnh Tuấn Linh thêm 3 năm là điều hiếm thấy trong 5-6 năm trở lại đây. Trước đó, ngoại trừ những cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL JMG, còn những ngôi sao từ các đội khác về phố Núi, chỉ được bầu Đức đồng ý gia hạn theo từng năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem