Hải 'bát giới': Giang hồ khét tiếng bao lần vào tù, ra tội

Theo VTC News Thứ năm, ngày 10/09/2020 15:52 PM (GMT+7)
Trước khi bị truy nã về tội Chống người thi hành công vụ, Hải "bát giới" từng có 5 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng, phải ngồi tù hơn 6 năm.
Bình luận 0

Ngày 9/9, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hải (tên gọi khác Hải "bát giới", SN 1982, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông)khi hắn đang lẩn trốn tại Bắc Ninh. Nguyễn Văn Hải bị truy nã về tội Chống người thi hành công vụ.

Hải 'bát giới': Giang hồ khét tiếng bao lần vào tù, ra tội - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hải bị bắt sau nhiều ngày trốn truy nã.

Theo lãnh đạo Công an quận Hà Đông, Hải từng có 5 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng,  lĩnh án hơn 6 năm tù giam và 21 tháng tù treo. Cụ thể, vào tháng 10/2001, TAND quận Hà Đông xử phạt Hải 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Tháng 5/2008, Hải bị TAND quận Hà Đông xử phạt Hải 9 tháng tù và cho hưởng án treo.

Tháng 3/2010, Hải bị xử phạt 25 tháng tù cộng với 9 tháng tù tại bản án số 75 ngày 16/5/2008 của TAND quận Hà Đông với tổng hình phạt 34 tháng tù giam.

Tháng 7/2013, Hải bị xử phạt 12 tháng tù giam.

Tháng 11/2016, Nguyễn Văn Hải tiếp tục bị xử phạt 30 tháng tù giam.

Theo hồ sơ, vào năm 2013, trong lúc ngồi uống bia, đồng bọn của Hải "bát giới" va chạm với anh Nguyễn Quang Sáng (ở Hà Cầu, Hà Đông). Hải cầm cốc bia ném vào đầu anh Sáng khiến anh này bị thương phải nhập viện.

Tiếp đó, Hải cùng 2 đàn em và một người khác đến quán Hùng Gù ở bãi xe Tĩnh (Hà Cầu, Hà Đông) ăn phở. Hải gặp người quen là Nguyễn Xuân Dũng (ở phường Quang Trung, Hà Đông) nên gọi vào thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hải cầm cốc trà đá bằng thủy tinh đập vào đầu Dũng, 3 đàn em của hắn cũng xông vào đuổi đánh Dũng khiến nạn nhân bị thương.

Sau nhiều lần vào tù ra tội, bản tính hung hăng của Hải vẫn không thay đổi. Vào khoảng 0h45 ngày 8/8, trong lúc Hải đang ăn phở tại quán trên đường Quang Trung thì Đội CSGT trật tự Công an quận Hà Đông nhắc nhở chủ quán vì bán quá giờ quy định.

Lúc này, Hải đi về phía các cán bộ công an và có lời lẽ thô tục, xúc phạm, xô đẩy và túm áo, giật biển hiệu CAND của một chiến sỹ công an. Trước thái độ hung hăng của Hải, Đại úy Đinh Nam Phong - tổ trưởng tổ công tác đã liên hệ về đơn vị để tăng cường lực lượng thì bất ngờ bị Hải lao đến đấm vào ngực khiến Đại úy Phong ngã gục xuống đường.

Sau khi thực hiện hành vi, Hải bỏ chạy. Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ. Đến ngày 12 và 21/8, cơ quan chức năng ra Quyết định khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã.

Đến 8/9, Hải bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem