Thái Nguyên: Hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm tại bể bơi

Hà Thanh Thứ năm, ngày 14/07/2022 18:08 PM (GMT+7)
Trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vừa xảy ra vụ đuối nước tại một bể bơi khiến 2 cháu nhỏ tử vong.
Bình luận 0

Theo báo cáo nhanh của UBND thị trấn Hùng Sơn, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 12/7, tại bể bơi Mai Linh (tổ dân phố Cầu Thành 2, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, hai cháu nhỏ N.H.Y.N (SN 2012, trú tại tổ dân phố Đình, thị trấn Hùng Sơn) và T.T.T.Tr (SN 2013, trú tại xóm Mận, xã Phục Linh, huyện Đại Từ) được người thân đưa đi học bơi tại bể bơi Mai Linh.

Thái Nguyên: Hai trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm khi đi học bơi tại bể bơi - Ảnh 1.

Bể bơi Mai Linh nơi xảy ra sự việc đuối nước ngày 12/7 khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm (Ảnh: Hà Thanh)

Khi đến nơi, hai cháu tự ý xuống bể bơi. Đến khoảng 15 giờ, thầy giáo dạy bơi và chủ cơ sở bể bơi phát hiện hai cháu bị đuối nước và ngay lập tức đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ cấp cứu.

Tuy nhiên, cháu Tr đã tử vong sau đó và được gia đình đưa về nhà.

Còn cháu N được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu và điều trị.

Đến ngày 14/7, do không còn khả năng cứu chữa nên cháu N đã được gia đình đưa về nhà và tử vong tại nhà vào lúc 10 giờ 47 phút.

Ngày 14/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đới Duy Hồng – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên, ngày 13/7, UBND thị trấn Hùng Sơn đã ban hành văn bản về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bể bơi trên địa bàn từ 18 giờ ngày 12/7 cho đến khi có thông báo mới để kiểm tra, rà soát các điều kiện hoạt động bể bơi theo quy định.

Cũng theo ông Hồng, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể là do gia đình chủ quan nên mới dẫn đến sự việc đau lòng nói trên.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Văn hóa huyện Đại Từ cho biết, đối với các bể bơi hoạt động trên địa bàn, hằng năm, huyện cũng thành lập các đoàn kiểm tra tình trạng hoạt động của các bể bơi. Qua kiểm tra, các bể bơi trên địa bàn đều có đầy đủ thủ tục pháp lý, giấy phép kinh doanh theo quy định.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, huyện đã có văn bản tạm dừng hoạt động tất cả các bể bơi trên địa bàn để tổng kiểm tra. Nếu bể bơi nào không đủ điều kiện hoạt động sẽ bắt buộc đóng cửa và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với gia đình hai cháu bé tử vong, huyện cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã để thăm hỏi, động viên và cùng gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Hiện nay, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 14/7, trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu N.T.H (SN 2013, trú tại xóm 7, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) tử vong.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Linh, cháu N.T.H nghỉ hè, sang chơi ở nhà ông ngoại tại xóm Làng Hin, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trưa 14/7, sau khi ăn cơm trưa xong, cả nhà đi ngủ. Tuy nhiên sau khi ngủ dậy, mọi người không thấy cháu H đâu.

Sau đó, mọi người đã đi tìm và phát hiện cháu H bị đuối nước dưới ao của gia đình.

Hiện công an và chính quyền xã Phấn Mễ đã lập biên bản vụ việc và thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem