Hai đại gia công nghệ Apple - Google hợp tác ngăn chặn làn sóng lây lan dịch Covid-19

11/04/2020 14:49 GMT+7
Apple và Google, hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ hôm 10/4 cho biết sẽ bắt tay hợp tác trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 gây ra do chủng mới virus corona.
Hai đại gia công nghệ Apple - Google hợp tác ngăn chặn làn sóng lây lan dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đây là lần hiếm hoi hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ hợp tác với nhau trong nỗ lực chung tay cùng các cơ quan y tế kiểm soát dịch Covid-19

Theo đề xuất hợp tác này, Apple và Google sẽ kết hợp để xây dựng một ứng dụng công nghệ cảnh báo người dùng smartphone, những người có thể đã tiếp xúc gần với người dương tính virus corona.

Người dùng smartphone có thể tải xuống các ứng dụng như vậy kể từ tháng 5, với sự phối hợp và theo dõi chặt chẽ của cơ quan y tế. Khi những người dương tính với virus corona để lại thông tin trong ứng dụng này, những người liên hệ chặt chẽ hoặc có thể đã tiếp xúc gần với người đó trong tuần qua sẽ nhận được thông báo cảnh báo.

Dự kiến Google và Apple sẽ cài đặt các ứng dụng trong hệ điều hành Android và iOS trong tháng tới. Khi ứng dụng nằm trong hệ điều hành, người dùng không cần tải xuống ứng dụng mà vẫn có thể sử dụng lập tức trong chính smartphone của họ.

Đây là một trong những lần hiếm hoi hai công ty đối thủ cùng hợp tác trong một dự án. Trong tuyên bố chung gửi đến giới truyền thông, hai công ty cho viết: “Google và Apple đang cùng đẩy mạnh nỗ lực sử dụng công nghệ Bluetooth để giúp Chính phủ và các cơ quan y tế đẩy lùi sự lây lan dịch Covid-19, với thiết kế ứng dụng hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật người dùng”.

“Đây là thời điểm bức thiết chưa từng có để (Google và Apple) hợp tác cùng nhau giải quyết một trong những vấn đề cấp bách nhất của thế giới” - hai đại gia công nghệ Mỹ cho hay. “Thông qua sự hợp tác song phương cũng như mối liên hệ chặt chẽ với các nhà phát triển, chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ y tế công cộng, chúng tôi kỳ vọng sẽ khai thác sức mạnh công nghệ để giúp các quốc gia trên thế giới làm chậm lại, kiểm soát sự lây lan dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống thường nhật của người dân trở lại ổn định.

Theo thống kê của giới truyền thông Mỹ, tổng số người sử dụng smartphone hệ điều hành iOS (iPhone) và Android trên toàn cầu lên tới 3 tỷ người, tức hơn 1/3 dân số thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc khi hai ông lớn công nghệ hợp tác, tối đa 1/3 dân số toàn cầu (đa số ở các quốc gia dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ như Mỹ) sẽ nằm trong vòng kiểm soát của các cơ quan y tế về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ttính đến tối 10/4 (giờ Mỹ), theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 500.399 ca nhiễm Covid-19 trên toàn đất nước. Trong đó, tiểu bang New York là tâm chấn dịch bệnh với 174.481 ca nhiễm Covid-19 được báo cáo. Số ca nhiễm Covid-19 của New York hiện đã vượt qua cả các quốc gia có số ca nhiễm lớn bậc nhất toàn cầu sau Mỹ như Italy (147.577 ca nhiễm), Tây Ban Nha (158.273 ca nhiễm), Pháp (125.931 ca nhiễm) và Đức (122.171 ca nhiễm). Tuy nhiên, các quan chức y tế cho biết tình hình đại dịch tại New York đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực khi các ca nhập viện bắt đầu giảm kể từ 9/4, mức giảm đầu tiên sau khi cuộc khủng hoảng Covid-19 bắt đầu tấn công nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự kiến số ca tử vong tại Mỹ sẽ thấp hơn nhiều những gì các quan chức y tế nước này dự đoán ban đầu, rằng tối thiểu 100.000 người Mỹ sẽ tử vong vì dịch bệnh.

Cho đến nay, toàn cầu chứng kiến ít nhất 1.696.139 ca nhiễm Covid-19 và 102.669 ca tử vong được xác nhận, theo dữ liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục