Hải Dương: Giám đốc một doanh nghiệp bị đe dọa và "khủng bố" bằng chất bẩn

Thi Ngọc Thứ bảy, ngày 04/09/2021 06:49 AM (GMT+7)
Vụ việc nhà một giám đốc doanh nghiệp ở Hải Dương bị ném chất bẩn đang được chuyển hồ sơ lên Cơ quan điều tra của Công an TP. Hải Dương để làm rõ.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, ông N.C.T, Giám đốc công ty cổ phần Đ. A (trú tại phường Bình Hàn TP. Hải Dương) cho biết, sáng 25/8, mọi người trong gia đình ông hốt hoảng vì thấy trước cửa nhà đầy phân và luyn. Trích xuất camera của gia đình, ông T. phát hiện khoảng 21h15 tối ngày 24/8, một đối tượng mặc áo mưa, đi bộ đến trước cửa nhà ông T, tạt chất bẩn vào nhà nhiều lần và nhanh chóng dời đi.

Hải Dương: Nhà Giám đốc một doanh nghiệp bị đe dọa và tạt chất bẩn ngay sau khi ký hợp đồng - Ảnh 1.

Đối tượng mặc áo mưa tạt chất bẩn vào nhà ông N.C.T, GIám đốc Công ty CP Đ.A. (Ảnh: nạn nhân cung cấp).

Nói về việc nghi ngờ đối tượng gây ra vụ việc, ông N.C.T cho biết, gần đây công ty của ông có nhận được một hợp đồng thi công sửa chữa trạm biến áp ở xã Gia Xuyên (TP. Hải Dương, Hải Dương). Từ khi nhận được hợp đồng nói trên, ông và nhân viên của công ty liên tục nhận được những lời đe dọa nhằm ngăn cản không cho ông nhận và thi công công trình này. 

Cụ thể, ngày 23/8 đã có một số đối tượng đến đe dọa ông N.T.C và nhân viên kỹ thuật tại điểm khảo sát. Tiếp đó, có 3 đối tượng đi ô tô tới nhà yêu cầu ông phải dừng nhận công trình trên, nhưng ông N.C.T không đồng ý. 

Chắp nối các sự kiện xảy ra, ông T. nhận định việc gia đình ông bị tạt chất bẩn cũng có liên quan đến việc Công ty của ông nhận và thi công công trình sửa chữa trạm biến áp. 

Ông N.C.T cho biết, sau khi sự việc xảy ra các thành viên trong gia đình ông rất lo lắng bất an. Hiện sự việc đã được ông T. đã trình báo đến các cơ quan chức năng của địa phương.

Không dừng ở đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 29/8, khi ông T. cho nhân viên của Công ty thi công tại trạm biến áp Minh Kiểm 560kVA, thuộc xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương thì xuất hiện khoảng 10 chiếc xe ô tô áp sát công trình. Từ trên xe nhiều thanh niên nhảy xuống đe doạ công nhân của Công ty Đ.A. Tiếp ngay sau đó, xuất hiện một nhóm người đến bày biện, cúng bái ngay dưới trạm biến áp, khiến công nhân của Công ty không thể thi công.

Hải Dương: Lễ cúng vong bất thường hay sự cạnh tranh không lành mạnh - Ảnh 1.

Các Chiến sĩ Công an đã có mặt kịp thời yêu cầu nhóm người lạ mặt chuyển sang chỗ khác lễ cho Công ty Đ.A thực hiện việc thay biến áp nhưng những người này không chịu di dời. (Ảnh: Thi Ngọc)

Việc thi công không thể hoàn thành do nhóm ngưởi trên lễ xong thì cũng vừa hết thời gian công ty xin phép được cắt điện (vì điện lực Gia Lộc chỉ cho cắt điện từ 5 giờ -7 giờ sáng, trùng đúng với khung giờ làm lễ cúng bái của nhóm người trên).

Cũng vì lý do này, Công ty Đ.A của ông T. đã bị thanh lý hợp đồng do không thực hiện được việc sửa chữa theo đúng thời gian đã cam kết.

Hải Dương: Giám đốc một doanh nghiệp bị đe dọa và tạt chất bẩn sau khi ký hợp đồng sửa chữa trạm biến áp - Ảnh 3.

Rất nhiều xe ô tô và thanh niên lạ mặt tập trung tại trạm biến áp Minh Kiểm khi công ty Đ.A chuẩn bị thi công.(Ảnh: Thi Ngọc)

Thông tin với Dân Việt, ông B.Đ.H (trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương) là người dân có mặt tại hiện trường từ lúc 5h sáng ngày 29/8 kể, ông chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này. "Tôi thấy có vấn đề bất thường nên cầm máy ảnh định chụp thì có một thanh niên lại gần lột khẩu trang và đe dọa không cho tôi chụp ảnh. Tôi còn nghe thấy một thanh niên nói với công nhân mặc áo đồng phục của Công ty Đ. A. là chú không được làm công trình này. Nếu làm thì vợ con chú khổ đấy"- ông H, kể lại.

Hải Dương: Lễ cúng vong bất thường hay sự cạnh tranh không lành mạnh - Ảnh 3.

Sau khi thanh lý hợp đồng với Công ty Đ.A ngày 29/8, khoảng 22 giờ ngày 31/8, một đơn vị khác đến thi công trạm biến áp Minh Kiểm. (Ảnh: Thi Ngọc)

Trao đổi với PV báo Dân Việt, lãnh đạo phường Bình Hàn cho biết, sự việc nhà ông T. bị ném chất bẩn đang được chuyển hồ sơ lên Cơ quan điều tra của Công an TP.Hải Dương để làm rõ. Ông T. là Giám đốc của doanh nghiệp chuyên về thi công các lĩnh vực thuộc ngành điện, có thâm niên trên 20 năm, được nhiều người biết đến. Ông và các thợ điện sống tại địa phương hiền hoà, không nợ nần hay mâu thuẫn gì với ai.

Tối ngày 31/8, theo ghi nhận của PV tại hiện trường, trạm biến áp Minh Kiểm đã có một nhóm người đến thay thế, sửa chữa vào lúc 22 giờ 30 phút. Công việc thay biến áp thuận lợi, không bị ai gây rối, cản trở. Thời gian được cắt điện cũng rất nhanh vì trước đó, chiều 30/8 ông Lê Bá Lệ, Giám đốc điện lực Gia Lộc còn thông tin cho biết, Điện lực Gia Lộc chưa nhận được hồ sơ xin cắt điện của đơn vị nào để thi công.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem