Hải Dương: Một xã 7.500 nhân khẩu bị phong tỏa khi xuất hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

Tâm Đức Thứ hai, ngày 01/03/2021 20:16 PM (GMT+7)
Chiều 1/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 14 ngày đối toàn bộ địa bàn xã Kim Đính, huyện Kim Thành, nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.
Bình luận 0

Vùng cách ly này có tổng số 2.120 hộ gia đình với 7.514 nhân khẩu (gồm 3 thôn Phù Tải 1: 648 hộ gia đình, 2.195 nhân khẩu; thôn Phù Tải 2: 922 hộ gia đình, 3.386 nhân khẩu; thôn Chuẩn Thừng: 550 hộ gia đình, 1.933 nhân khẩu).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản-phụ trách, tăng cường chi viện Kim Thành cho biết quyết định phong tỏa trên được đưa ra sau khi xã Kim Đính xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đang truy vết các trường hợp F1, F2 để lấy mẫu xét nghiệm.

Hải Dương: Một xã 7.500 nhân khẩu bị phong tỏa khi xuất hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang truy vết F1, F2 để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Thông tin từ tỉnh Hải Dương, trong ngày, địa phương ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều là F1 của các F0 trước đó. Trong đó, TP.Chí Linh ghi nhận 6 ca là F1 của ổ dịch POYUN. Thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành ghi nhận mỗi địa phương một ca mới, là người thân của BN2448 và BN2436.

Cũng trong ngày, các bác sỹ tại Bệnh viện dã chiến số 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương cho biết, sức khỏe của 5 bệnh nhân nặng đang điều trị cấp cứu - hồi sức đã có chiều hướng tích cực, bệnh tiến triển tốt. Trong đó, bệnh nhân N.V.H (SN 1961, trú tại khu dân cư Bích Nhôi, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn) không còn phải thở oxy, đi lại được và đã có kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ông H. nhập viện ngày 18/2. Ngay sau đó, bệnh nhân này rơi vào tình trạng nguy kịch, các bác sĩ điều trị đã phải tính đến phương án can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Kết quả chụp CT phổi cho thấy tổn thương phổi của người bệnh lan tỏa kín hai bên. Sau đó, bệnh nhân đã phục hồi, tiến triển tốt.

Trường hợp tiếp theo là một bệnh nhân nam 86 tuổi. Cụ ông này là trường hợp F1, phát hiện bệnh khi đang thực hiện cách ly tập trung. Trong quá trình theo dõi, điều trị có thời điểm bệnh nhân diễn biến rất nặng, phải thở oxy lưu lượng cao kèm lọc máu. Hiện bệnh nhân đã chuyển sang thở oxy lưu lượng thấp, tổn thương phổi cải thiện nhiều và cũng đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính.

Hải Dương: Một xã 7.500 nhân khẩu bị phong tỏa khi xuất hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Kim Thành, Hải Dương.

3 ca bệnh nặng còn lại sức khỏe đều ổn định, tiến triển tốt. Trong đó, có 1 bệnh nhân đái tháo đường không kiểm soát, đến nay đã dừng không phải thở oxy; 1 bệnh nhân tổn thương phổi nhưng qua điều trị đã cải thiện nhiều; 1 bệnh nhân có bệnh nền đã phải cắt 2/3 dạ dày bị suy kiệt đang điều trị bổ sung dinh dưỡng.

Tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương còn có 2 bệnh nhân cao tuổi là một cụ bà ở xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành và 1 cụ ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách. 2 bệnh nhân này đều ở khu điều trị thường, sức khỏe tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem