Hải Dương: Tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện để xuất khẩu nông sản

Tâm Đức Thứ hai, ngày 22/02/2021 13:10 PM (GMT+7)
Sáng 22/2, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục có văn bản đề nghị UBND TP.Hải Phòng tạo điều kiện cho xe vận tải nông sản của tỉnh được lưu thông vào Hải Phòng để kịp thời xuất khẩu.
Bình luận 0

Trong văn bản, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị TP.Hải Phòng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hải Dương, thống nhất tạo điều kiện cho việc trung chuyển hàng hóa, giảm bớt các điều kiện, thủ tục trên nguyên tắc bảo đảm phòng chống dịch.

Theo đó, Hải Dương đề nghị, đối với hàng hóa chở bằng xe đầu kéo có thể đổi đầu kéo, lái xe đi từ Hải Dương bằng đầu kéo đến và bàn giao cho lái xe đầu kéo đi từ Hải Phòng...

Hải Dương: Tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện để xuất khẩu nông sản - Ảnh 1.

Hàng chục nghìn tấn cà rốt của Hải Dương đang nằm chờ xuất khẩu.

Bởi lẽ, với tình hình hiện nay, nông sản của Hải Dương nếu không thể lưu thông vào cảng Hải Phòng để xuất khẩu như hợp đồng đã ký kết sẽ gây thiệt hại cho nông dân, doanh nghiệp và ảnh hưởng đến uy tín hàng nông sản Việt Nam.

Cụ thể, tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, hiện còn 808 ha cà rốt của người dân trong xã đã đến thời kỳ thu hoạch với tổng sản lượng trên 48.000 tấn (trong đó 245 ha tại xã và 563 ha người dân thuê đất ở các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình, TP.Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách) ... Số cà rốt trên trước khi đưa đi tiêu thụ, xuất khẩu đều phải đưa về xã Đức Chính sơ chế. 

Hải Dương: Tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện để xuất khẩu nông sản - Ảnh 2.

Hải Dương đã tạo điều kiện xét nghiệm Covid-19 cho lái xe để họ đủ điều kiện được lưu thông trên đường.

Trong tình cảnh toàn tỉnh Hải Dương đang phải cách ly xã hội, huyện Cẩm Giàng cũng thực hiện phong tỏa nên việc vận chuyển cà rốt từ các địa phương khác về Đức Chính và từ Đức Chính ra cảng ở Hải Phòng để xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Nếu tình trang trên kéo dài có thể gây nhiều hệ lụy và thiệt hại rất lớn cho bà con nông dân và doanh nghiệp.

Ông Vương Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đức Chính cho biết, trên 70% sản lượng cà rốt ở xã xuất khẩu qua các cảng ở TP.Hải Phòng. Thời tiết thuận lợi thì tối đa trong 20 ngày tới cà rốt phải được thu hoạch. Nếu để quá ngày cà rốt vượt kích cỡ, chất lượng giảm dẫn đến không bảo đảm điều kiện xuất khẩu, thiệt hại ước tính trên 240 tỷ đồng.

Hải Dương: Tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện để xuất khẩu nông sản - Ảnh 3.

Hải Dương linh hoạt trong việc tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch trong tỉnh tổ chức kiểm tra bảo đảm an toàn phòng chống dịch nhưng không chồng chéo và tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Hiện các xe và lái xe vận chuyển hàng hóa đi lại trong tỉnh sẽ được kiểm tra kỹ tại chốt đầu tiên, sau đó dán tem đủ điều kiện để lưu thông qua các chốt khác trong tỉnh. 

Để đáp ứng điều kiện của các địa phương khác, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương cũng đã bố trí nguồn lực ưu tiên xét nghiệm, cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 cho các lái xe vận tải hàng hóa để phục vụ sản xuất, tiêu dùng, nhu yếu phẩm.

Hải Dương: Tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện để xuất khẩu nông sản - Ảnh 4.

Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký văn bản đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông qua Cảng để xuất khẩu.

Hiện nay, tỉnh Hải Dương đang trong thời kỳ thu hoạch rộ rau màu vụ đông với sản lượng còn lại khoảng 90.000 tấn hành, tỏi, cà rốt, rau ăn lá. Trong đó cà rốt còn 30.700 tấn đã đến kỳ thu hoạch, 10.000 tấn đang được bảo quản trong kho mát (tương đương gần 1.500 container loại 40 feet); 5.500 tấn rau đến kỳ thu hoạch, 3.000 tấn đang bảo quản trong kho mát; 1.000 tấn lợn sữa và rau chế biến bảo quản trong kho cấp đông. 

Dự kiến từ nay đến cuối tháng 2, 80% lượng nông sản sẽ xuất khẩu qua cảng Hải Phòng đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan… theo hợp đồng đã ký kết. 

Việc giao hàng không đúng hợp đồng không những gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với nông dân, doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng tới uy tín của hàng nông sản Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem