Hải Dương: Trốn khai báo khi đến đám cưới có ca mắc Covid-19 sẽ bị xử lý như thế nào?

Thi Ngoc Thứ tư, ngày 12/05/2021 19:49 PM (GMT+7)
Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long chỉ đạo, những ai đến dự đám cưới tại nhà hàng Miến Hương nơi có ca nhiễm Covid-19 phải sớm khai báo, trốn tránh khai báo sẽ bị xử lý nghiêm, nếu để phát sinh dịch bệnh có thể bị truy tố theo quy định của pháp luật.
Bình luận 0
Hải Dương: Trốn khai báo khi đến đám cưới có ca mắc COVID-19 sẽ bị xử lý  - Ảnh 1.

UBND TP.Hải Dương họp khẩn cấp bàn biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp khẩn cấp sáng 12/5, đánh giá công tác truy vết các trường hợp đến dự đám cưới ngày 5/5 tại nhà hàng Miến Hương (61 phố Thống Nhất) nơi có trường hợp N.V.V mắc Covid-19 đến dự, Bí thư Thành ủy Hải Dương nhấn mạnh, do có bệnh nhân mắc Covid-19 đã dự đám cưới nên đây là nguy cơ rất cao làm bùng phát dịch bệnh trên địa bàn. Do đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, các phường, xã phải tiếp tục quyết liệt truy vết nhanh, không để sót trường hợp nào đã tham dự đám cưới và những người tiếp xúc với những người đã dự đám cưới. 

Đồng thời, ông Long cũng chỉ đạo cần phải triển khai việc phát động người dân tại các địa bàn dân cư giám sát, khai báo những trường hợp liên quan. "Phải xác định nhanh, chính xác tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với N.V.V để cách ly tập trung ngay, những trường hợp còn lại đều phải cách ly tại nhà và phải được giám sát chặt chẽ. Thành phố và các phường, xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để người dân biết liên hệ ngay với các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch"- ông Lê Đình Long nói. 

Bí thư Thành ủy Hải Dương nhấn mạnh, những trường hợp liên quan trốn tránh khai báo sẽ bị xử lý nghiêm, nếu để phát sinh dịch bệnh có thể bị truy tố theo qui định của pháp luật. 

Đám cưới tại nhà hàng Miến Hương sáng 5/5 có khoảng 240 khách mời. Tính đến thời đểm ngày 12/5, các lực lượng chức năng thành phố mới có danh sách 189 khách mời và đã xác định rõ được 152 người. Tất cả các trường hợp đã xác định rõ đều đã được thực hiện đầy đủ các quy trình phòng chống dịch, đưa đi cách ly tập trung 11 người tiếp xúc trực tiếp với N.V.V.

Trước đó, ngày 11/5, CDC Hải Dương đã công bố thêm một trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Dương. Bệnh nhân là N.V.V (BN 3501), sinh năm 1991, chủ quán xăm "Việt Cò Tattoo" Ki ôt 2, Nguyễn Thị Duệ, Khu 7, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Bệnh nhân là F1 của ca bệnh BN 3182. 

Đây là ca bệnh có lịch trình di chuyển đến nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người...Nhất là trong khoảng thời gian từ 11h đến 12h30 ngày 5/5, bệnh nhân đã đến dự đám cưới (chú rể là Nguyễn Công Minh, cô dâu là Tạ Phương Anh ) tại nhà hàng Miến Hương ở số 61 phố Thống Nhất, thành phố Hải Dương. 

Hải Dương: Trốn khai báo khi đến đám cưới có ca mắc Covid-19 sẽ bị xử lý như thế nào? - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành phố Hải Dương kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cùng ngày, UBND thành phố Hải Dương đã phát đi thông báo khẩn số 3 tìm những người đã tiếp xúc với bệnh nhân N.V.V. Trong đó, đề nghị những ai đến đám cưới trên, những người ngồi cùng bàn với bệnh nhân V., những người đến bàn anh V. mời rượu, những người phục vụ tại bàn anh V và những người biết anh V và tiếp xúc trực tiếp với anh V. tại đám cưới trên phải liên hệ ngay đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.

Ngày 11/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với cụm dân cư từ ki ốt số 1 đến ki ốt số 13, thuộc phố Nguyễn Thị Duệ, khu 7, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, gồm 13 ki ốt, 17 nhân khẩu trong thời gian tối thiểu 14 ngày từ 0h ngày 10/5 để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân là chủ quán xăm hình "Việt Cò Tatto". Hàng ngày, anh V. cùng bệnh nhân N.V.L. (BN3444) làm việc, ăn uống và ngủ qua đêm tại cửa hàng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem