Hai máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài: Cục Hàng không nói gì?

Thế Anh Thứ ba, ngày 02/11/2021 13:31 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết, vụ va chạm không gây ảnh hưởng nhiều, chiếc Airbus A321 Neo bị móp nhẹ mép thăng bằng ngang (cánh đuôi - elevator), còn chiếc Airbus A321 số đăng ký VN-A590 bị xây xước phần buồng lái.
Bình luận 0

Chiều 2/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết: "Cơ quan chức đang phối hợp với Cảng vụ, sân bay Nội Bài làm việc với nhân viên kéo đẩy máy bay để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài".

Hai máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài: Cục Hàng không nói gì? - Ảnh 1.

Đường băng sân bay Nội Bài sau một thời gian nâng cấp sửa chữa. Ảnh: CTV

Ông Phương cho hay: "Nhận được báo cáo của Cảng vụ, đồng chí Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cũng đã tới hiện trường để chỉ đạo, phối hợp làm rõ nguyên nhân, xử lý vi phạm".

Thông tin tới báo chí, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, vụ va chạm không gây ảnh hưởng nhiều, chiếc Airbus A321 Neo bị móp nhẹ mép thăng bằng ngang (cánh đuôi - elevator), còn chiếc Airbus A321 số đăng ký VN-A590 bị xây xước phần buồng lái.

Theo ông Thắng, hiện hai máy bay đều buộc dừng khai thác để kiểm tra, siêu âm tình trạng phía trong. Cục Hàng không đang tiến hành điều tra và yêu cầu các đơn vị liên quan chú ý công tác khai thác, kéo đẩy máy bay khi thời tiết xấu, ảnh hưởng tầm nhìn.

Trước đó, Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài thông tin đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản bàn giao Cảng vụ Hàng không miền Bắc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có yếu tố con người chứ không phải do thời tiết, có thể do nhân viên không thực hiện đúng theo phương án khai thác đối với máy bay khởi hành tại ô 15, và nhân viên kéo đẩy không chú ý quan sát.

Như Dân Việt đưa tin, vụ hai máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài xảy ra vào khoảng 7h20 sáng nay (2/11), một chiếc máy bay của hãng hàng không tư nhân chặng bay Hà Nội - Phú Quốc đã va chạm vào một máy bay đang dừng đỗ tại sân bay Nội Bài.

Cụ thể, vị trí xảy ra vụ va chạm giữa hai máy bay tại vị trí 72 và 73A. Thời điểm xảy ra va chạm có một máy bay của hãng hàng hàng không Bamboo Airways đang được dẫn kéo ra đường bay khai thác để phục vụ chuyến bay Hà Nội - Phú Quốc va chạm vào một máy bay đang đỗ tại vị trí 73A.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem