Hải Phòng: Cá trắm đen, rau xanh cứ đem ra chợ là bán hết veo

Thu Thủy Thứ ba, ngày 08/02/2022 06:31 AM (GMT+7)
Các mặt hàng thực phẩm tươi sống lẫn rau xanh sau Tết nguyên đán tại Hải Phòng, giá bán có tăng nhẹ nhưng cơ bản ổn định. Năm nay, nhiều người dân không đi mua tích trữ hàng như trước. Sức mua vẫn đều đều và trở lại như ngày thường sớm hơn.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV tại một số chợ truyền thống của Hải Phòng giá các loại mặt hàng thực phẩm sức mua giảm so với trước tết, giá có tăng nhưng không đáng kể.

Cụ thể, giá thịt lợn tăng từ 100.000/ kg đồng lên 120.000 đồng/ kg, thịt bò từ 280.000 đồng/ kg tăng lên 300.000 đồng.

Cá trắm đen từ 100.000 đồng/ kg lên 130.000 đồng/kg, loại cắt khúc 150 nghìn đồng/kg, cá chép 70.000 đồng/kg tăng lên 90.000 đồng/kg, tôm thẻ 220.000 đồng/ kg tăng lên 250.000 đồng/ kg, tôm sú loại to 400 - 450 nghìn đồng/kg…

Clip: Khung cảnh mua bán sau Tết Nguyên đán tại chợ An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Video: Thu Thủy

Cùng với thực phẩm tươi sống giá rau xanh là mặt hàng đắt khách ngày đầu năm mới. Nguồn rau xanh khá phong phú, dồi dào nên giá cả sau tết cũng chỉ tăng nhẹ so với trước tết. 

Cụ thể, giá rau muống trong tết có giá 8000 đồng/bó, sau tết tăng lên 10 - 12.000 đồng/bó, cà rốt từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng/kg, su su từ 12.000 lên 15.000 đồng/kg, khoai tây 15.000 đồng tăng lên 20.000 đồng/kg, cải ngọt, cải ngồng.

Cải chíp từ 8.000 đồng/kg tăng lên 12.000 đồng/kg, bí xanh từ 12.000 đồng/kg tăng lên 20.000 đồng/kg, dưa chuột từ 13.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg… riêng cà chua vẫn giữ nguyên với giá 15.000 đồng/kg.

Hải Phòng: Giá thực phẩm rau xanh sau tết tăng nhẹ, người dân mua sắm sôi động từ mồng 2 tết - Ảnh 2.

Sau Tết các mặt hàng rau có tăng giá nhưng không đáng kể. Ảnh : Thu Thủy

Chị Vũ Thị Hồng trú tại ( thôn Kiến Phong, xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) chia sẻ, mọi năm nhà chị thường tích trữ thịt cá, rau xanh trước tết để tiếp khách đủ trong một tuần mới phải đi chợ nhưng năm nay do dịch Covid-19, gia đình, họ hàng không tụ họp nên sang mồng 2 tết chị đã ra chợ mua thực phẩm cho gia đình.

"Tất cả, các mặt hàng rau, thịt, cá đều đầy ắp trên kệ từ mồng 2 tết. Giá cả có đắt hơn ngày thường nhưng so với ngày Tết nhiều năm trước thì vẫn rẻ hơn" – chị Hồng chia sẻ thêm.

Hải Phòng: Giá thực phẩm rau xanh sau tết tăng nhẹ, người dân mua sắm sôi động từ mồng 2 tết - Ảnh 3.

Rau xanh vẫn là mặt hàng ăn khách nhất sau những ngày nghỉ tết. Ảnh Thu Thủy

Cũng giống như gia đình chị Hồng gia đình nhà chị Trần Thị Hạnh trú tại phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết, Tết năm nay do dịch bệnh diễn biến phức tạp mọi người ngại đến nhà nhau ăn uống đầu xuân nên tôi không mua bán gì nhiều. 

Trước tết, chị Hạnh mua chút thực phẩm mỗi loại một chút xíu để vào tủ lạnh. Mồng 3 chị Hạnh bắt đầu đi chợ mua thực phẩm sắp bữa cho gia đình như ngày thường. Mọi thứ tươi ngon, giá cả hợp lý không đắt đỏ như Tết mọi năm.

Hải Phòng: Giá thực phẩm rau xanh sau tết tăng nhẹ, người dân mua sắm sôi động từ mồng 2 tết - Ảnh 4.

Chợ đầu mối An Đồng, An Dương, Hải Phòng đã trở lại hoạt động mua bán thực phẩm từ mồng 2 tết. Ảnh: Thu Thủy

Theo các tiểu thương, thường thường giá thực phẩm ra Tết vẫn tăng cao, có năm tăng gấp đôi, nhất là rau xanh còn tăng gấp 3. Tuy nhiên, Tết năm nay thời tiết trở mưa rét từ 29 tết, kèm theo dịch Covid -19, sức mua trong dân có giảm, nguồn cung thực phẩm phong phú nên giá cả các mặt hàng không tăng nhiều.

Chị Phan Thị Bình, một tiểu thương tại chợ Hà Đậu, xã Hồng Phong ( huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, các chợ nông thôn đã trở lại mua bán sôi động từ mồng 2 tết. Nhà chị mở hàng trở lại nhiều loại rau đã bán hết sạch ngay từ sáng.

"Sau tết, lượng rau trong các chợ cũng ít hơn ngày thường. Mấy ngày đầu năm tôi bán hàng khá dễ chịu" – chị Bình nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem