Hải Phòng: Cận cảnh mương nước ô nhiễm được dùng sản xuất nước uống đóng bình “tinh khiết”

Nguyễn Đại Thứ tư, ngày 10/06/2020 14:50 PM (GMT+7)
Nguồn nước mà cơ sở lấy để sản xuất thành nước uống đóng bình “tinh khiết” rồi bán ra thị trường nằm cách cống nước thải của hàng trăm hộ dân xã Trường Thành (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) khoảng 10m.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 phối hợp với Đội QLTT số 4 (Cục QLTT TP.Hải Phòng) tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất đã phát hiện cơ sở này dùng nguồn nước từ mương nước thải sinh hoạt để sản xuất nước uống đóng bình bán ra thị trường, sáng 10/6, PV Dân Việt đã có mặt tại khu vực trên để ghi nhận sự việc. 

Theo quan sát của PV, xưởng sản xuất nước uống đóng bình "tinh khiết" nằm ngay cạnh con mương nước thải của hàng trăm hộ dân xã Trường Thành (huyện An Lão, TP.Hải Phòng) trực tiếp đổ vào.

Cận cảnh mương nước ô nhiễm sản xuất thành nước uống đóng bình “tinh Khiết” - Ảnh 1.

Cận cảnh mương nước ô nhiễm sản xuất thành nước uống đóng bình “tinh Khiết” - Ảnh 2.

Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình “tinh khiết” nằm ngay cạnh mương nước thải của người dân

Cũng theo quan sát của PV, miệng cống xả nước thải của hàng trăm hộ dân nằm cách xưởng sản xuất nước uống đóng bình "tinh khiết" khoảng 10m, nước của cống xả thải này đen sì, có mùi hôi thối nồng nặc xả trực tiếp vào mương nước mà cơ sở lấy nguồn để sản xuất thành nước uống đóng bình "tinh khiết".

Cận cảnh mương nước ô nhiễm sản xuất thành nước uống đóng bình “tinh Khiết” - Ảnh 3.

Cận cảnh mương nước ô nhiễm sản xuất thành nước uống đóng bình “tinh Khiết” - Ảnh 4.

Cống xả nước thải của hàng trăm hộ dân nằm cách xưởng sản xuất nước uống đóng bình "tinh khiết" khoảng 10m.

Cũng theo ghi nhận của PV, nước của con mương này đục phù sa, nhiều tạp chất, nhiều bèo và có mùi hôi của nước thải.

Cận cảnh mương nước ô nhiễm sản xuất thành nước uống đóng bình “tinh Khiết” - Ảnh 6.

Cận cảnh mương nước ô nhiễm sản xuất thành nước uống đóng bình “tinh Khiết” - Ảnh 6.

Cận cảnh mương nước ô nhiễm sản xuất thành nước uống đóng bình “tinh Khiết” - Ảnh 7.

Cận cảnh mương nước ô nhiễm sản xuất thành nước uống đóng bình “tinh Khiết” - Ảnh 8.

Nước của con mương này đục phù sa, nhiều tạp chất, nhiều bèo và có mùi hôi của nước thải.

Trao đổi với PV Dân Việt, một người dân sống ở khu vực cơ sở sản xuất nước này cho biết, hiện nay, nhiều người dân ở huyện An Lão rất bức xúc về thông tin cơ sở sản xuất nước uống đóng bình lấy nguồn từ mương nước thải sinh hoạt sau đó bán ra thị trường, vì trước đó nhiều người dân của xã Trường Thành và huyện An Lão đã dùng nước của cơ sở này.

"Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ họ lấy nguồn nước ngầm của khu vực Núi Voi gần đó, nhưng không ngờ họ lại lấy nguồn nước từ mương nước thải sinh hoạt để sản xuất thành nước uống đóng bình "tinh khiết" sau đó bán cho người dân, điều này là không thể chấp nhận"- một người dân bức xúc.

Cũng trong sáng 10/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Duy Miện - Chủ tịch UBND xã Trường Thành cho biết, cơ sở sản xuất nước đóng bình này hoạt động trên địa bàn xã từ năm 2008, trong quá trình sản xuất họ có giấy phép hoạt động và nước đóng bình của họ được bán ở nhiều nơi của huyện An Lão. Hiện nay, ở xã Trường Thành cũng có một số đại lý bán nước của cơ sở này.

Ông Miện cũng cho biết thêm, UBND xã Trường Thành chỉ biết thông tin cơ sở sản xuất nước này bị kiểm tra qua các phương tiện truyền thông chứ không nhận được thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, vì khi kiểm tra Cục QLTT Hải Phòng không thông báo cho UBND xã Trường Thành để phối hợp.

"Hiện nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của các cơ quan chức năng. Nếu nhận được thông báo, chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ cơ sở sản xuất này" - ông Miện nói.

Khi được hỏi vì sao cơ sở này hoạt động từ năm 2008 mà xã Trường Thành không nắm được họ dùng nguồn nước nào để sản xuất nước đóng bình và chất lượng nước có đảm bảo vệ sinh hay không, ông Miện cho biết, UBND xã không có chức năng kiểm tra chất lượng nước của cơ sở này, chỉ biết khi hoạt động họ có giấy phép.

Theo quan sát của PV Dân Việt, hiện nay cơ sở sản xuất nước đóng bình này đã tháo biển, đóng cửa và ngừng hoạt động. 

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 5/6, theo nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, qua quá trình xác minh làm rõ, Đội QLTT số 1 phối hợp cùng Đội QLTT số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước uống đóng bình Trường Thành (địa chỉ thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng), cơ sở sản xuất trên thuộc Công ty TNHH Phúc Hà, địa chỉ thôn Xuân Đài, xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này sử dụng nước từ nguồn nước được lấy trực tiếp từ mương phía sau cơ sở để sản xuất nước uống đóng bình. Mương nước này là mương nước thải sinh hoạt của các hộ dân quanh khu vực thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão. Sau khi bơm nước từ mương lên, qua các quy trình lọc thô và lọc bằng máy móc thì sản phẩm được đóng bình, dán màng co với nhãn hiệu Vimass Núi Voi. Mỗi ngày cơ sở sản xuất đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 200 bình nước uống, mỗi bình dung tích 20 lít.

Đoàn kiểm tra đã mời Trung tâm y tế Huyện An Lão phối hợp lấy ngẫu nhiên mẫu sản phẩm nước đóng bình đã hoàn chỉnh để kiểm nghiệm theo quy định. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH Phúc Hà tiếp tục cung cấp các thủ tục, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất nước uống tại cơ sở trên, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm dừng lưu thông các sản phẩm nước đóng bình đã hoàn thiện và dừng hoạt động bơm nước từ mương để sản xuất cho đến khi có kết luận cuối cùng của Đoàn kiểm tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem