Hải Phòng: Mô hình trồng lan tại An Dương đặc biệt như thế nào mà Phó Chủ tịch Hội Nông dân VN ấn tượng?

Vũ Thị Hải Thứ năm, ngày 22/04/2021 20:00 PM (GMT+7)
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hải Phòng, sáng 22/4, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đã thăm quan mô hình trồng lan tại xã Hồng Thái; thăm và làm việc tại xã Đồng Thái; làm việc với lãnh đạo huyện, Hội Nông dân huyện An Dương.
Bình luận 0

Đi cùng Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm có ông Nguyễn Hồng Sơn- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Đức Ngọc - Phó Trưởng ban Kinh tế TW Hội Nông dân Việt Nam; ông Đỗ Đức Hòa- Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng.

Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam thăm quan mô hình trồng lan tại An Dương, Hải Phòng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm thăm quan mô hình trồng lan của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng.

Báo cáo với Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, anh Nguyễn Văn Hùng- chủ cơ sở sản xuất, nuôi trồng hoa lan Phạm Quỳnh (thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương) cho biết, với quy mô hiện nay, mỗi năm gia đình anh cung cấp ra thị trường 5-6 vạn cây giống lan hồ điệp và hàng vạn cây lan thành phẩm để phục vụ dịp tết ở thị trường Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm biểu dương tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm của chủ cơ sở hoa lan Phạm Quỳnh. 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội cũng ghi nhận nỗ lực đầu tư, tinh thần tiên phong, mở ra hướng đi mới, đón đầu xu hướng của thị trường để kinh doanh hiệu quả của nông dân Nguyễn Văn Hùng. 

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm bày tỏ mong muốn, với kinh nghiệm và kiến thức khoa học kỹ thuật sẵn có, nông dân Nguyễn Văn Hùng sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng và hướng tới thị trường lan xuất khẩu để nâng cao hơn nữa giá trị của hàng hóa trong nước cũng như tăng cường liên kết với các hộ dân để giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau làm giàu.

Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam thăm quan mô hình trồng lan tại An Dương, Hải Phòng - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân VN Bùi Thị Thơm (ngoài cùng bên trái) thăm mô hình trồng lan tại gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng.

Thăm và làm việc với lãnh đạo xã Đồng Thái- đơn vị được lựa chọn đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo địa phương, ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của Hội nông dân xã trong công cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội đánh giá cao sự đầu tư lớn của Thành phố Hải Phòng cho chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái với số tiền hơn 153 tỷ đồng, đồng thời bà cũng ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm chính trị của địa phương để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Bùi Thị Thơm cũng ghi nhận nỗ lực, đóng góp của Hội Nông dân xã Đồng Thái trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hiến 1,5ha đất trị giá hơn 300 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam thăm quan mô hình trồng lan tại An Dương, Hải Phòng - Ảnh 3.

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng.

Làm việc với lãnh đạo huyện An Dương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội đánh giá cao chủ trương đầu tư quyết liệt, quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lãnh đạo huyện An Dương đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cũng ghi nhận và đánh giá cao Hội Nông dân huyện An Dương có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hiến đất làm đường và đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới. 

Bà cũng lưu ý Hội Nông dân huyện cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ đây là chương trình do nông dân là chủ thể và nông dân là người được thụ hưởng để người dân tự nguyện tham gia xây dựng quê hương.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm ấn tượng với vườn lan công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Hùng, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân cần tuyên truyền, vận động nông dân tham gia vào chuỗi sản xuất kinh tế nông nghiệp, gia tăng giá trị hàng hóa, liên kết sản xuất, tạo các sản phẩm có giá trị, có thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc, tuyên truyền để hội viên nông dân sản xuất đảm bảo yếu tố an toàn thực phẩm, có trách nhiệm xã hội. 

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhắc nhở Hội Nông dân huyện An Dương cần triển khai dịch vụ tư vấn,  tăng cường công tác hỗ trợ cho nông dân xúc tiến thương mại, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã để đáp ứng xu thế phát triển của thời kỳ hội nhập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem