Hải Phòng: Người dân ngạt thở vì cơ sở sản xuất nhựa cao su đặt giữa khu dân cư và trường học

Phạm Thị Thu Thủy Thứ bảy, ngày 27/06/2020 06:05 AM (GMT+7)
Tập thể người dân khu phố An Đà Nội, An Đà Ngoại (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền TP.Hải Phòng) vô cùng bức xúc trước một Xí nghiệp Sản xuất nhựa cao su nằm giữa khu dân cư và trường học khiến bà con ăn ngủ không yên vì mùi hôi lẫn tiếng ồn.
Bình luận 0

Sản xuất thiết bị cao su giữa lòng thành phố

Phản ánh đến báo Dân Việt, ông Đào Quang Bôn – một người dân sống tại khu An Đà cho biết, nhà ông và hàng chục nhà khác ở ngay sát vách với Xí nghiệp Sản xuất cao su nhựa – Kinh doanh Thương mại Phương Viên (Xí nghiệp Phương Viên) hàng ngày phải hứng chịu tiếng ồn của máy móc, nhiệt độ nóng phả ra, mùi hôi thối, bụi bặm của cao su trong quá trình xí nghiệp tổ chức sản xuất. 

Nhất là vào những ngày mùa hè trời nóng bức, không khí trở nên ngột ngạt cả xóm ai nấy đều khó chịu, buồn nôn khiến nhà nào cũng phải đóng cửa im ỉm, hai nhà bên cạnh có trẻ nhỏ không chịu nổi đành đóng cửa đi thuê nhà, mua nhà nơi khác để sinh sống. Nhà ông Bôn không có điều kiện cứ phải ở đây hết năm này qua năm khác.

Hải Phòng: Người dân khốn khổ vì cơ sở sản xuất nhựa cao su đặt giữa khu dân cư và trường học - Ảnh 1.

Sản phẩm sản xuất dùng cao su của Xí nghiệp Phương Viên

Cùng nỗi bức xúc như ông Bôn, ông Nguyễn Văn Dương sống cùng tổ dân phố cũng tỏ ra ngao ngán nói: "Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần lên chính quyền địa phương từ phường đến quận đến thành phố suốt từ 2014 đến nay, qua mấy đời chủ tịch phường mà vẫn không đi đến đâu. 

Lúc doanh nghiệp về đây, dân chúng tôi được mời ra họp lấy ý kiến họ nói chỉ để chỗ này làm nơi tập kết, trưng bày sản phẩm này nọ nhưng rồi một vài năm sau họ chuyển sang sản xuất sản phẩm, phát tán ô nhiễm ra môi trường. 

Chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của các con, các cháu trong gia đình nhưng chẳng biết làm thế nào được. Nếu tình trạng này kéo dài chúng tôi cũng không biết mình phải chịu khổ đến ngày nào nữa".

Hải Phòng: Người dân khốn khổ vì cơ sở sản xuất nhựa cao su đặt giữa khu dân cư và trường học - Ảnh 2.

Khu nhà phía sau Xí nghiệp Phương Viên sản xuất được ngăn cách bởi bức tường và khoảng sân chừng 2m

Ông Đặng Đức Nhàn ở khu An Đà Ngoại (cách xí nghiệp Phương Viên chừng 200m) cho biết, nhà ông không ở sát vách như những nhà ở gần cơ sở sản xuất đó mà còn thấy khó chịu bởi cái mùi hôi khét của cao su, huống chi là mấy nhà ông ở đằng sau chỉ cách một cái bờ tường và một cái sân 2m. Khổ nhất vẫn là các cháu nhỏ và người già sức đề kháng kém dẫn đến mắc nhiều thứ bệnh về hô hấp.

Hàng nghìn giáo viên, học sinh cùng hứng chịu

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực bên ngoài nhà xưởng sản xuất của Xí nghiệp Phương Viên có 2 mặt sát vách với nhà dân, mặt còn lại đối diện với trường học, cách Trường Tiểu học Đằng Giang chưa đầy 10m, tất cả các phụ huynh đưa đón con đi học đều có chung nỗi bức xúc vì cả ngày các cháu phải ngửi mùi khó chịu từ cơ sở sản xuất này phát tán sang.

Hải Phòng: Người dân khốn khổ vì cơ sở sản xuất nhựa cao su đặt giữa khu dân cư và trường học - Ảnh 3.

Trường Tiểu học Đằng Giang nằm ngay đối diện cơ sở sản xuất cao su

Ông Vũ Đức Báu – một phụ huynh có con học trong trường tiểu học Đằng Giang cho biết, ngày nào phụ huynh đi đón con, đón cháu cũng chứng kiến cảnh quạt thông gió và ống khói của cơ sở sản xuất thổi thốc sang khu vực cổng trường. 

"Đứng chờ cháu ra mà đầu óc tôi quay cuồng nôn nao, vậy mà các cháu học sinh phải chịu đựng suốt cả ngày dài đến tháng tận. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cháu học sinh không thể để tồn tại một cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm như thế này được"- ông Báu bức xúc nói.

Hải Phòng: Người dân khốn khổ vì cơ sở sản xuất nhựa cao su đặt giữa khu dân cư và trường học - Ảnh 4.

Hai nhà có trẻ nhỏ không chịu được đã phải đóng cửa rời đi nơi khác thuê nhà để sinh sống

Đại diện Trường Tiểu học Đằng Giang- bà Hà Thị Kim Nhung – Phó Hiệu trường nhà trường cũng cho biết, Trường cũng đã có nhiều tờ trình đến cơ quan chức năng từ nhiều năm trước đây về việc các bậc phụ huynh học sinh có nhiều ý kiến phán ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường của Xí nghiệp Phương Viên . 

Thời điểm đó, tổng số học sinh của trường chỉ có 600, đến nay số học sinh của trường đã tăng lên đến 1100 học sinh nhưng vấn đề môi trường "vẫn án binh bất động". 

Nhà trường và các bậc phụ huynh khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng sớm có hướng giải quyết tích cực mang đến cho các con môi sạch để học tập và rèn luyện.

Hải Phòng: Người dân khốn khổ vì cơ sở sản xuất nhựa cao su đặt giữa khu dân cư và trường học - Ảnh 5.

Máy to gây ra tiếng ồn vượt quy chuẩn cho phép

Trao đổi với Dân Việt xung quanh những kiến nghị của người dân, ông Trần Quang Việt – Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cao su nhựa – Kinh doanh Thương mại Phương Viên cho rằng, do tính chất đặc thù của ngành sản xuất cao su nên việc phát tán mùi và tiếng ồn là khó tránh khỏi. 

Tuy nhiên doanh nghiệp cũng cố gắng hết sức để không ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Hàng năm công ty cũng được quan trắc định kỳ các chỉ số môi trường trong hồ sơ đều đạt trong chỉ số cho phép. 

Riêng tiếng ồn là có vượt so với quy định do sử dụng máy to ở thời điểm hàng hóa cần gấp nhưng khi các hộ dân phản ánh cơ sở đã chuyển sang sản xuất máy nhỏ để đảm bảo tiếng ồn nằm trong mức cho phép.

"Khu vực doanh nghiệp đang sản xuất cũng nằm trong diện bị thu hồi đất để phục vụ dự án đường Đông Khê 2. Vì vậy khi tìm được vị trí mới phù hợp doanh nghiệp cũng sẽ tổ chức di dời sớm hơn dự định"-  ông Việt khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem