Hải Phòng: Tái khởi động dự án tuyến đường Đông Khê 2

Vũ Thị Hải Thứ hai, ngày 29/03/2021 11:05 AM (GMT+7)
Văn phòng Thành ủy vửa có thông báo ý kiến của ông Lê Văn Thành- Bí thư Thành ủy về việc xây dựng công viên tại các phường; cải tạo, chỉnh trang hè đường tại các quận; triển khai thực hiện Dự án tuyến đường Đông Khê 2.
Bình luận 0

Theo đó, trong 2 năm 2021- 2022, Hải Phòng sẽ tiến hành xây dựng 67 công viên tại các phường trên địa bàn Hải Phòng. Để thực hiện phương án này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo rà soát, lập phương án cụ thể, chi tiết từng địa điểm. Bí thư thành ủy chỉ rõ, trong trường hợp cần thiết, có thể điều chỉnh lại ranh giới, mỗi công viên dự kiến rộng 10.000 m2 (nếu điều kiện cho phép), tạo ra các công viên có cảnh quan đẹp, phục vụ tốt nhất đời sống của nhân dân.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo tập trung bố trí vốn, triển khai các thủ tục theo quy định pháp luật và Quy chế làm việc của Thành ủy, giao cho UBND các quận làm chủ đầu tư, xây dựng 67 công viên, đồng thời tiếp tục khảo sát, đề xuất các địa điểm mới để xây dựng thêm các công viên để đáp ứng mục tiêu mỗi phường một công viên. 

Hải Phòng: Tái khởi động dự án làm đường Đông Khê 2 - Ảnh 1.

Vỉa hè đường Hoàng Minh Thảo đã được thông thoáng sau phản ánh của báo Dân Việt.

Về việc cải tạo, chỉnh trang hè đường tại các quận, Bí thư thành ủy Hải Phòng chỉ đạo tập trung cải tạo, chỉnh trang hè đường tại 6 tuyến đường trung tâm thành phố (2 tuyến Hoàng Văn Thụ và Đinh Tiên Hoàng hoàn thành trước 15/4/2021). 

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, tiếp tục tiến hành cải tạo, chỉnh trang hè đường cho toàn bộ các tuyến đường thuộc các quận với tiêu chí rõ ràng, phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt, ông Lê Văn Thành chỉ đạo UBND thành phố có biện pháp huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp kinh doanh điện, viễn thông để thực hiện việc hạ ngầm toàn bộ hệ thống đường dây điện, đường cáp viễn thông... Ông cũng yêu cầu phải sử dụng vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo kỳ, mỹ thuật, bền, đồng nhất với khu vực trung tâm và cảnh quan chung của thành phố. ... 

Để thực hiện nhiệm vụ, Bí thư thành ủy yêu cầu UBND thành phố sớm thành lập Ban quản lý chỉnh trang đô thị để giúp thành phố thực hiện chỉnh trang đô thị; chú trọng xã hội hóa để giảm gánh nặng cho ngân sách; tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị. 

Hải Phòng: Tái khởi động dự án làm đường Đông Khê 2 - Ảnh 2.

Với quyêt tâm của lãnh đạo Hải Phòng, thời gian tới, Hải Phòng sẽ không còn cảnh dây điện chằng chịt như thế này.

Đối với các công trình xây dựng trên các tuyến phố, khi làm vỉa hè phải yêu cầu làm theo đúng định hướng của thành phố.

Về Dự án tuyến đường Đông Khê 2- một dự án đã khởi công xây dựng từ hơn 10 năm trước nhưng đang bị dưng thi công, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đồng ý chủ trương giữ nguyên quy hoạch đã được phê duyệt. 

Bí thư Lê Văn Thành giao UBND thành phố chỉ đạo điều chỉnh hè đường để làm dải phân cách, trồng cây xanh (khoảng 1 m), đảm bảo an toàn giao thông và cảnh quan. 

Hải Phòng: Tái khởi động dự án làm đường Đông Khê 2 - Ảnh 3.

Dự án đường Đông Khê 2 đã động thổ và thi công dở dang gần 15 năm nay khiến cuộc sống của người dân vô cùng khổ sở do vướng qui hoạch, không thể sửa chữa, xây mới hay nhượng bán nhà cửa gây bức xúc trong dư luận.

Ông Thành cũng yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân. "Trong tháng 4/2021 thực hiện chi trả toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo quy định, phấn đấu khánh thành, đưa vào sử dụng tuyến đường Đông Khê 2 - giai đoạn 1 trước ngày 31/12/2021 để phục vụ nhân dân"- Bí thư thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 - giai đoạn 1, quận Ngô Quyền đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Văn Cao đến đường Lê Lợi với tổng mức đầu tư là 1.357,411 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP. Hải Phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem