Hải quân Nga nói gì về tàu Anh vượt biên trái phép trên Biển Đen?

Thứ sáu, ngày 25/06/2021 15:44 PM (GMT+7)
Hôm 24/6, Tổng tư lệnh Hải quân Nga Adm. Nikolay Yevmenov đã gọi vụ việc tàu khu trục của hải quân Anh đi vào Biển Đen là một "thách thức táo bạo" từ London, đồng thời thúc giục đảo quốc này cần phải xem xét kỹ tình hình.
Bình luận 0
Hải quân Nga nói gì về tàu Anh vượt biên trái phép trên Biển Đen? - Ảnh 1.

Hải quân Nga nói gì về tàu Anh vượt biên trái phép trên Biển Đen? (Ảnh: news-logics)

Hôm 23/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hạm đội Biển Đen và lực lượng an ninh biên giới đã trục xuất tàu khu trục Defender của Hải quân Anh do đi vào lãnh hải của Nga.

"Đó là một thách thức táo bạo. Phía Anh cần đánh giá lại và tiến hành điều tra hành động của thủy thủ đoàn. Không như Anh, chúng tôi luôn tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn của luật hàng hải quốc tế", Yevmenov nói với các phóng viên.

Bộ Quốc phòng Anh bác bỏ lời kể của Nga về vụ việc, họ cho rằng con tàu đi một cách rất hòa bình và không có phát súng cảnh cáo nào được bắn. Tuy nhiên, đài truyền hình BBC đã công bố đoạn video quay cảnh tàu khu trục tiến vào Biển Đen, trái ngược với tuyên bố chính thức của London.

Một phóng viên của BBC, người được mời lên tàu trước khi vụ việc xảy ra cho biết anh đã nhìn thấy hơn 20 máy bay trên cao cùng hai tàu tuần duyên của Nga xuất hiện ngay trước mũi tàu Defender.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem