Hai quý liên tiếp có lãi, Vietnam Airlines ước tính lãi 100 tỷ đồng trong quý II/2024

18/07/2024 14:56 GMT+7
Trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, của hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines đạt hơn 4.600 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Vietnam Airlines, sau hơn 3 năm xảy ra đại dịch Covid-19, các hãng hàng không Việt Nam, trong đó, có Vietnam Airlines từng đối mặt với nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực tái cơ cấu nguồn lực, cắt giảm chi phí, 6 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines đã có những kết quả kinh doanh hiệu quả.

Ông Hòa cho biết, 6 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines có được lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 4.600 tỷ đồng, mức lãi của Vietnam Airlines đạt khoảng 100 tỷ đồng trong quý II/2024, đây là quý thứ 2 liên tiếp Vietnam Airlines có lãi, sau 16 quý thua lỗ liên tiếp trước đó.

Hai quý liên tiếp có lãi, Vietnam Airlines ước tính lãi 100 tỷ đồng trong quý II/2024- Ảnh 1.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Tính riêng trong quý I/2024, Vietnam Airlines ghi nhận khoản thu nhập khác lên đến 3.634,7 tỷ đồng. Đây là lãi phát sinh từ việc xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay của công ty con Pacific Airlines và tiền phạt thu được.

"Trong 6 tháng đầu năm nay, giá nhiên liệu tăng làm chi phí hãng bay quốc gia tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể tỉ giá từ đầu năm tới nay tăng 4,8%. Cùng đó, Vietnam Airlines đối diện với khó khăn do tình hình thiếu máy bay. Hiện các hãng bay Việt Nam chỉ còn hơn 160 tàu bay hoạt động", ông Hòa nêu rõ.

Cũng theo ông Hòa thông tin, mặc dù, đối diện với nhiều khó khăn, nhưng Vietnam Airlines vẫn có giờ bay tăng so với năm ngoái để đảm bảo các chuyến bay đúng giờ phụ vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trong tháng 3 năm nay, Vietnam Airlines bị ảnh hưởng bởi tỷ giá cụ thể như: 1% thay đổi tỷ giá sẽ khiến Vietnam Airlines mất 300 tỷ, nếu mà 5% thì chi phí công ty một năm tăng lên 1.500 tỷ.

Vietnam Airlines dự kiến sẽ đẩy nhanh việc thoái vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hoá Tân Sơn Nhất (TCS) để bổ sung thu nhập và dòng tiền. Thương vụ này dự kiến có thể mang về khoản thu nhập 1.700 tỷ đồng trên cơ sở đã thận trọng tính toán giá trị và tiến độ thoái vốn.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức, ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, Ủy ban được Chính phủ giao quản lý, kinh doanh vốn, tài sản tại 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong đó, có Vietnam Airlines, EVN, SCIC, PVN, MobiFone...

Ông Hoàng Anh cho biết, doanh thu hợp nhất 19 tổng công ty, trong 6 tháng đầu năm nay, các tập đoàn ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 76,28% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt 56.874 tỉ đồng, bằng 127% kế hoạch năm và bằng 127% so với cùng kỳ.

Theo ông Hoàng Anh, Ủy ban đã thực hiện đầy đủ và ngày càng chuyên nghiệp quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty, khắc phục tình trạng trước đây nhiều nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa được thực hiện đầy đủ hoặc tồn đọng qua nhiều năm.



Thế Anh
Cùng chuyên mục